Không kích trúng trại tị nạn ở Libya, hàng chục người thương vong

Theo Bộ Y tế Libya, ít nhất đã có 40 người chết và 80 người khác bị thương sau khi một cuộc không kích đã xảy ra tại một trung tâm tị nạn Tajoura ở phía đông thủ đô Tripoli (Libya) vào sáng sớm ngày 3/7 này.

Những ảnh chụp từ hiện trường cho thấy những đống đổ nát của rất nhiều căn nhà sau vụ tấn công, trong khi các đội ngũ tìm kiếm cứu nạn nỗ lực hết sức để tìm những người thiệt mạng và bị thương.

Sau cuộc không kích, trại tị nạn ở Libya chỉ còn là một đống đổ nát.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Tị nạn (UNHCR) đã công bố trên trang Twitter cá nhân rằng họ “quan ngại sâu sắc” sau khi nhận được tin tức về cuộc không kích. Trong khi đó, Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) ở Tripoli được Liên Hợp Quốc công nhận cũng gọi đây là một “tội ác khủng khiếp” và quy trách nhiệm cho Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đang tấn công Tripoli.

Hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm cuộc không kích này. Trong tuyên bố của mình, GNA cho biết cuộc không kích này là một hành động cố ý và là một “tội ác chiến tranh” thực sự.

“Chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế, Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Âu và các tổ chức khác hãy có quan điểm rõ ràng đối với những hành vi tội ác trên”, tuyên bố nói thêm. Phía LNA vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.

Xung đột vũ trang ở Tripoli leo thang vào ngày 4/4 vừa qua, khi tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng LNA đã tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhằm giành lại thủ đô Libya từ tay chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận.

Các tổ chức nhân đạo cho biết rất có thể cả hai bên đều đã có những hành vi tội ác chiến tranh, bao gồm tấn công bừa bãi vào các khu dân cư và các trung tâm tị nạn.

Hố bom do cuộc không kích để lại.

“Những ảnh hưởng tiêu cực mà trận chiến ở Tripoli đã gây ra có thể được thấy rõ từ các ảnh chụp vệ tinh, khi rất nhiều khu vực rộng lớn của thành phố giờ đây chìm trong bóng đêm”, bà Magdalena Mughrabi, Phó Giám đốc Phụ trách Khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu tán thành áp đặt cấm cung cấp vũ khí cho Libya cho đến tháng 6/2020, đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột ở Libya sẽ không thể được giải quyết bằng vũ lực. Tuy nhiên Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định lệnh cấm này đã không được áp dụng triệt để, đồng thời cáo buộc các nước Jordan, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đang phá luật.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Libya không kích thương vong xung đột nội chiến

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !