Không kích căn cứ quân đội Syria, Israel chính thức khiêu chiến với Nga?
“Theo tôi, Israel đã mắc một sai lầm chiến lược khi trở thành kẻ gây chiến thay Mỹ. Hành động của Israel cũng đặt ra mối quan ngại cho quan hệ Nga – Israel. Căn cứ T-4 bị không quân Israel tấn công là nơi hoạt động của hàng loạt máy bay Nga như trực thăng Mi-8, Ka-52. Đây cũng là nơi các phi công và quân nhân Nga đóng quân”, ông Vyacheslav Matuzov, chuyên gia khoa học chính trị chia sẻ với RT.
![]() |
Chiến đấu cơ F-15 của không quân Israel. |
Cũng theo ông Matuzov, việc quân đội Israel không phủ nhận là thủ phạm tấn công căn cứ T-4 của quân đội Syria ở tỉnh Homs nhưng lại từ chối đưa ra lời bình luận cho thấy, “Israel đã thừa nhận là thủ phạm”.
Hôm 9/4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 2 chiến đấu cơ F-15 của Israel đã tấn công căn cứ T-4. Các chiến đấu cơ của Israel đã phóng 8 tên lửa và 3 trong số này lọt qua được hệ thống phòng không của Syria sau đó rơi xuống khu vực đường băng của căn cứ T-4. Vụ tấn công được thực hiện từ không phận Lebanon.
Ông Matuzov nhấn mạnh dù thực tế, không có quân nhân hay vũ khí của Nga bị thiệt hại trong vụ tấn công trên nhưng “tình hình không hề dễ dàng với Israel bởi với một tấn công quy mô như hôm 9/4 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
“Hiện tại, cơ chế tham vấn ngoại giao và quân sự truyền thống giữa Nga và Israel đã được vận hành. Tôi nghĩ thật khó cho Israel có thể lý giải cho hành động khiêu chiến của mình. Quân đội Syria đang chiến đấu chống khủng bố song hành động của Israel lại bị xem là hỗ trợ khủng bố, lực lượng đang dần bị tiêu diệt hoàn toàn ở khu vực Đông Ghouta”, chuyên gia Nga nói.
Theo ông Matuzov, việc Israel quan tâm tới cuộc chiến ở Syria cho thấy, quốc gia này muốn ngăn chặn việc Iran, đồng minh thân thiết của Tổng thống Bashar Assad, mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị.
Ngoài ra, không kích không phải là con đường duy nhất cho thấy sự can thiệp của Israel ở Syria. Bởi “các lực lượng người Kurd ở phía đông sông Euphrates đang tái tập hợp lực lượng và nhận được sự hỗ trợ từ quân đội Israel cũng như Mỹ”, ông Matuzov phân tích.
Trong khi đó, các nhà hoạt động chống chính phủ Syria bao gồm tổ chức Mũ bảo hiểm trắng cáo buộc quân đội Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương hôm 7/4.
Phía Nga và quân đội Syria khẳng định, đây là thông tin bịa đặt nhằm tạo cơ hội cho phương Tây can thiệp quân sự ở Syria. Moscow cũng cảnh báo bất cứ vụ tấn công quân sự nào nhằm vào Syria cũng “không thể chấp nhận được và dẫn tới những hậu quả khủng khiếp”.
