Không có cửa cho Triều Tiên tấn công hạt nhân vào Mỹ
Trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng liên tục phát triển khả năng tên lửa và các quan chức Mỹ cho rằng tên lửa của nước này có thể có khả năng tấn công vào những bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, bao gồm cả Guam, Alaska và Hawaii.
Trong khi đó, một số chuyên gia tin rằng quan điểm này là ‘hơi quá’, bởi vì không có một bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên đã thử nghiệm được một kỹ thuật giảm thiểu kích thước, trọng lượng của vũ khí hạt nhân cực kỳ phức tạp để đặt vào một tên lửa tầm xa, mà Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và một số nước khác đã làm được cách đây nhiều thập kỷ.
![]() |
| Triều Tiên biểu tình chống Hàn Quốc và Mỹ tại Nampo, hôm 3/4/2013. |
Nói cách khác, Triều Tiên có thể ‘chạm’ vào một số vùng của Hoa Kỳ, nhưng không phải là đất liền và không phải bằng vũ khí hạt nhân.
Ông Gary Samore, Điều phối viên về kiểm soát vũ khí tại Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ cho biết, những lời đe dọa chống lại Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un "có lẽ chỉ là khoa trương". "Có cực kì ít khả năng họ đã có một tên lửa hạt nhân tiếp cận được Hoa Kỳ".
Ông nói thêm: “Triều Tiên không có ý định tự sát. Họ biết rằng bất kỳ hành động tấn công trực tiếp nào (vào Mỹ) sẽ đặt dấu chấm hết đối với đất nước họ”.
Hôm 3/4, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên cho biết quân đội nước này đã "phê chuẩn" một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân nhỏ gọn, hiện đại nhất, ám chỉ vũ khí hạt nhân thu nhỏ.
Đó là những lời đe dọa mới nhất trong chuỗi công kích từ phía Bình Nhưỡng đối với những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mà Triều Tiên cho là mang tính thù địch nhằm vào mình, và các biện pháp trừng phạt bị Liên Hợp Quốc áp đặt sau vụ thử hạt nhân dưới lòng đất mới nhất của nước này.
Cũng trong ngày 3/4, Lầu Năm Góc cho biết đã điều một hệ thống phòng thủ tên lửa có tên gọi THAAD tới Guam, nơi đã bị Bình Nhưỡng đe dọa tấn công.
Bom và tên lửa
Mỹ và các cơ quan tình báo khác vẫn đang tìm kiếm những chi tiết về các chương trình vũ khí của Triều Tiên vì đất nước này giữ thông tin rất bí mật.
![]() |
| Quả tên lửa được cho là Nodong-1 của Triều Tiên. |
Một số quan chức và chuyên gia vũ khí Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể đã thành công trong việc thiết kế, hoặc chế tạo một thiết bị hạt nhân thu nhỏ có thể đặt vào tên lửa tầm trung Nodong.
Tuy nhiên, điều này cũng chưa chắc chắn. Nếu Bình Nhưỡng đã phát triển được một đầu đạn hạt nhân như vậy, thì liệu họ đã có thể thử nghiệm để đảm bảo nó hoạt động được hay không.
Tên lửa tầm trung như Nodong có thể bắn tới đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như Okinawa, nơi đang có rất nhiều quân của Mỹ. Nhưng Triều Tiên cũng không thể bắn được tới Mỹ, thậm chí cả những vùng lãnh thổ bên rìa nước Mỹ.
Một loại tên lửa khác mà các cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi chặt chẽ là KN-08, có tầm bắn xa hơn Nodong và được Triều Tiên tiết lộ trong cuộc diễu binh quân sự cách đây một năm.
Hôm 4/4, một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng KN-08 có thể đánh vào Guam, Hawaii, Alaska chứ không thể vào được lục địa Mỹ. Greg Thielmann, cựu quan chức tình báo Mỹ tỏ ra nghi ngờ về tên lửa KN-08. Khi một số chuyên gia phân tích những hình ảnh cận cảnh KN-08 ở Bình Nhưỡng, họ kết luận đó chỉ là một mô hình giả mạo.
Các giới chức phương Tây cũng vừa xác nhận thông tin Triều Tiên đã đưa một vũ khí khác, có lẽ là tên lửa Musudan hoặc Nodong B tới bờ biển phía đông nước này. Tuy nhiên chưa rõ quả tên lửa này được chuyển đến đây là nhằm đe dọa Mỹ hay để chuẩn bị bắn thử nghiệm.
Musudan được cho là có tầm bắn 3.000km, xa hơn Nodong, có thể tiến tới toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, Nhật Bản và Guam. Tuy nhiên, ông Thielmann cho biết Musudan vẫn chưa được thử nghiệm: “Một quả tên lửa chưa bao giờ được thử nghiệm sẽ không thể hoạt động tốt, do đó không phải là một mối đe dọa”.
Ông Thielmann cho hay Triều Tiên có hàng trăm tên lửa, hầu hết là các phiên bản của Scud-B và Scud-C với tầm bắn từ 300 đến 500km. Triều Tiên có vài chục tên lửa Nodong có tầm bắn 1.300km nhưng không có tên lửa nào trong số này có thể bắn tới Guam, Hawaii hoặc quần đảo Aleutian.

