Không có chuyện Trung Quốc đưa 150.000 binh sĩ đến gần biên giới Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận thông tin cho rằng, Bắc Kinh đã điều động số lượng lớn binh sĩ, tên lửa và máy bay tới sát biên giới Triều Tiên nhằm đề phòng Washington bất ngờ tấn công Bình Nhưỡng như đã làm với Syria.

Theo Huffington Post đưa tin Trung Quốc quyết định điều động 150.000 binh sĩ tới sát biên giới Triều Tiên, khu vực nằm gần sông Yalu và Tumen kể từ ngày 7/4. Tờ này lý giải tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã đặt quân đội Trung Quốc vào tình trạng cảnh báo cao độ. 

Một số nguồn tin khác còn cho hay, Trung Quốc đang bí mật đào tạo binh sĩ đối phó trước khả năng dòng người tị nạn đổ xô sang khu vực biên giới nếu không may chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên.

Không có chuyện Trung Quốc đưa 150.000 binh sĩ đến gần biên giới Triều Tiên - ảnh 1

Quân đội Trung Quốc được cho đã điều động 150.000 binh sĩ tới gần biên giới Triều Tiên.

Cụ thể, theo một nguồn tin có quan hệ với quân đội Trung Quốc, phần lớn các binh sĩ được điều động tới làm nhiệm vụ sát biên giới Triều Tiên đều thuộc Tập đoàn quân số 39 và 40. Đây là các đơn vị thuộc Quân khu miền Bắc chuyên đảm trách đối phó trước các tình huống bất ngờ ở bán đảo Triều Tiên. Trong đó, Tập đoàn quân số 39 là lực lượng được cơ giới hóa đặc biệt còn Tập đoàn quân số 40 là lực lượng phản ứng nhanh. Cả hai lực lượng này đều được đánh giá là có khả năng chiến đấu hiệu quả cao và trang bị vũ khí hiện đại. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang thực sự cảm thấy tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên nguy hiểm. 

Thậm chí, Trung Quốc còn yêu cầu toàn bộ lực lượng thuộc Quân khu miền Bắc luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng đã có phương án triển khai quân cụ thể.

Đầu tiên, Trung Quốc cho triển khai máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới Kongjing-500 tới sát biên giới Triều Tiên để làm nhiệm vụ trinh thám. Tiếp đó, các tên lửa Dongfeng-31A và 12 tên lửa đạn đạo Dongfeng-03 có tầm bắn 2.800 km cùng 24 tên lửa Dongfeng-21 còn được gọi là "sát thủ diệt tàu sân bay" đã được triển khai tới căn cứ số 51 ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ - Nhật – Hàn không ngừng gia tăng, lực lượng tên lửa của Trung Quốc cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa.

"Vụ không kích bất ngờ của quân đội Mỹ nhằm vào Syria hồi tuần trước khiến Trung Quốc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Do đó, Bắc Kinh cho rằng sắp tới, Mỹ có thể tấn công quân sự Triều Tiên. Mối đe dọa từ Mỹ với Triều Tiên được thể hiện qua các cuộc tập trận thường niên mà Mỹ - Hàn đang tiến hành và việc một nửa hạm đội tàu sân bay của Mỹ ở Thái Bình Dương đang được triển khai tới gần bán đảo Triều Tiên. Đây là lý do Trung Quốc cần có biện pháp phòng vệ", Huffington Post dẫn lời Tướng Dou, một quan chức nghỉ hưu thuộc Đơn vị pháo binh Trung Quốc. 

Cũng theo ông Dou, Trung Quốc cần tập trung đào tạo binh sĩ đối phó trước khả năng làn sóng di cư từ Triều Tiên đổ xô sang khu vực biên giới hai nước. Hoạt động đào tạo này được cho đang diễn ra ở khu tự trị Diên Biên ở tỉnh Cát Lâm và thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Hoạt động đào tạo chủ yếu nhằm chuẩn bị đối phó với làn sóng di cư từ Triều Tiên cũng như trước các tình huống bất ngờ vượt ngoài tầm kiểm soát khi mà căng thẳng ở biên giới Trung – Triều đang dần trở thành sự thật. 

Tuy nhiên, hôm 10/4, trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã phủ nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh điều động 150.000 binh sĩ tới sát biên giới Triều Tiên như giới truyền thông Nhật Bản đăng tải.

"Đây là những báo cáo giống như hãng tin Yonhap từng đăng tải trong quá khứ và được chứng minh là vô căn cứ và không đúng sự thật. Tôi không hiểu họ đã lấy thông tin này từ đâu", bà Hoa nói. 


Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !