Không có bằng chứng, chính quyền Trump "quanh co" về cáo buộc Obama nghe lén
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đối mặt áp lực phải đưa ra bằng chứng cho cáo buộc ông Barack Obama ra lệnh nghe lén điện thoại tại Tháp Trump trong thời gian tranh cử năm 2016.
“Nghe lén” không có nghĩa là “nghe lén”
Theo CNN, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết ông Trump không có ý ám chỉ đến việc “đặt máy nghe lén” khi ông viết trên Twitter về việc ông Obama “nghe lén” mình.
“Tôi nghĩ rằng không có gì nghi ngờ khi những hành động như giám sát, theo dõi và các hoạt động tương tự đã xảy ra trong quá trình tranh cử Tổng thống 2016. Tổng thống Donald Trump sử dụng cụm từ “nghe lén” trong ngoặc kép là để ám chỉ nghĩa rộng hơn, đó là giám sát và các hoạt động khác”, ông Sean Spicer cho biết.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer giải thích về cáo buộc nghe lén của ông Trump. Nguồn: CNN |
Thư ký báo chí Nhà Trắng cho rằng ông Trump muốn ám chỉ đến chính quyền Obama nói chung, chứ không cáo buộc cá nhân người tiền nhiệm có liên quan trực tiếp. Trước đó, hồi đầu tháng, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng “Obama đã “đặt máy nghe lén” ở Tháp Trump” và cho rằng ông Obama là “một người tồi tệ”.
Trong khi đó, Kellyanne Conway, trợ lý cho Tổng thống Trump, cũng nói trên kênh ABC hôm qua rằng: “Câu trả lời là tôi không có bằng chứng và tôi rất vui vì Ủy ban Tình báo Hạ viện đang điều tra”.
Bà Conway bị hỏi dồn, đề nghị giải thích những bình luận của bà hồi cuối tuần trước dường như ám chỉ chính quyền cựu tổng thống Obama đã nghe lén ông Trump trên quy mô lớn.
“Điều tôi có thể nói là có nhiều cách nghe lén người khác. Bạn có thể theo dõi người khác thông qua điện thoại, qua hệ thống truyền hình, nhiều cách. Chúng ta biết đó là một thực tế của đời sống hiện đại”, bà nói.
Cũng giống như ông Spicer, bà Conway giải thích khi đó bà đề cập đến “giám sát nói chung”, không phải về cáo buộc Obama nghe lén tại Tháp Trump.
Đối nội
AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 đã tổ chức cuộc họp Nội các đầu tiên của chính quyền mới. Cuộc họp diễn ra khi bộ máy của ông vẫn còn thiếu 4 nhân sự chủ chốt đang chờ Thượng viện thông qua, gồm nhân các vị trí lãnh đạo của Bộ Lao động, Bộ Nông nghiệp, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.
Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin quan chức Hoa Kỳ hôm qua cho hay, Tổng thống Donald Trump đã cho phép Cục Tình báo Trung ương có thêm quyền hạn mới, đó là tiến hành các vụ tấn công bằng máy bay không người lái chống lại những kẻ nghi là phiến quân. Động thái này là một sự thay đổi về chính sách so với thời cựu Tổng thống Barack Obama, vốn hạn chế vai trò bán quân sự của CIA.
Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm qua (13/3), Thư ký báo chí Sean Spicer cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyên góp tiền lương của mình vào cuối năm và ông Spicer cũng đề nghị các phóng viên, hãng tin, cơ quan truyền thông hỗ trợ Tổng thống trong việc tìm một địa chỉ thích hợp nhất để nhận số tiền lương đó.
Đối ngoại
Theo nguồn tin từ các quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hai ngày vào tháng 4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida.
Theo đó, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ diễn ra từ ngày 6-7/4 và trong chương trình không có trận giao lưu golf nào được lên kế hoạch.
Trong cuộc điện đàm vào tháng Hai vừa qua, ông Trump đã cam kết với ông Tập Cận Bình rằng sẽ tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”, qua đó bác bỏ khả năng Mỹ sẽ chính thức hóa quan hệ với Đài Loan.
Cuộc gặp giữa bà Merkel và ông Trump đã bị hoãn tới cuối tuần. Nguồn: Reuters |
Trong một diễn biến khác, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến kéo dài hơn hai giờ vào hôm nay (14/3) đã bị hoãn tới ngày 17/3 do một trận bão tuyết lớn ở Washington.
Trước đó, bà Merkel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do thương mại trong bài phát biểu trước các lãnh đạo kinh tế ở Munich, trước khi lên đường tới Washington để gặp ông Trump.
Ngoài ra, thông tin cho các phóng viên, một quan chức cấp cao Đức cho biết cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào một loạt vấn đề đối ngoại từ NATO và Nga cho tới Syria, hòa bình Trung Đông, Iran, Triều Tiên và Liên minh châu Âu.