Khởi tố nguyên thư ký TAND TP.HCM về hành vi môi giới hối lộ
![]() |
Sau khi tố cáo, bà Vân bị tăng án từ 9 tháng lên 4 năm tù trong phiên phúc thẩm. Điều này đã đặt ra những nghi ngại về quá trình xét xử. |
Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào giữa tháng 7/2016 Công an TP.HCM đã bắt giữ Phan Văn Khang do có hành vi nhận tiền “chạy án” 85 triệu từ bà Mai Thị Ngọc Vân (ngụ quận Tân Bình). Xác minh sau đó cho thấy ông Khang là chồng của bà Nhung.
Theo điều kết quả điền tra ban đâu, bà Vân là bị cáo trong một vụ án "Cố ý gây thương tích". Tháng 4/2016 bà bị tuyên phạt 9 tháng tù giam nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được tại ngoại.
Tới tháng 6 Nhung đã liên hệ với bà Vân để báo lịch xử phúc thẩm và gợi ý người phụ nữ này đưa tiền để được hưởng án treo. Sau nhiều thỏa thuận, 2 bên đồng ý số tiền 85 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó bà Vân trình báo với cơ quan công an để phối hợp bắt giữ như đã nói ở trên.
Liên quan đến vụ án, tại phiên xử phúc thẩm sau đó bà Vân đã bị tuyên mức án tăng lên thành 4 năm tù. Em trai bà Vân cũng bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”, dù tại phiên sơ thẩm người này không bị truy tố.
Tuy nhiên nhận thấy có nhiều bất thường trong vụ án, mới đây Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy 2 bản án và quyết định khởi tố nói trên để điều tra, xét xử lại từ đầu.
Ủy ban Thẩm phán cho rằng 2 bản án đã có kết luận không phù hợp với những tình tiết, chứng cứ khách quan của vụ án, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự và dân sự dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.
Việc xử phạt mức án 4 năm tù là chưa đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và đặc điểm nhân thân của bị cáo, đồng thời buộc bồi thường dân sự không có căn cứ pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.