Khoe tên lửa đạn đạo tầm xa “khủng”, Iran muốn nhắn gửi gì đến Mỹ?

Giữa lúc căng thẳng với Mỹ không ngừng gia tăng, Iran đã cho ra mắt tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr trang bị đầu đạn mới trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm ngày bùng nổ Chiến tranh Iran – Iraq hôm 22/9.

Hãng tin Fars cho hay, trong buổi lễ diễu binh nhân kỷ niệm ngày bùng nổ Chiến tranh Iran – Iraq (1980 – 1988) vào ngày 22/9, quân đội Iran đã cho ra mắt hệ thống phòng không nội địa Bavar-373 cùng hệ thống phòng thủ tên lửa Khordad-15 và 18 tên lửa đạn đạo.

Quân đội Iran cho ra mắttên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr tronglễ diễu binh nhân kỷ niệm ngày bùng nổ Chiến tranh Iran – Iraq (1980 – 1988) vào ngày 22/9. (Ảnh: Twitter)

Điểm nhấn trong cuộc diễu binh là sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr trang bị đầu đạn mới. Hồi năm 2017, Tướng Amir-Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, tên lửa đạn đạo Khorramshahr có tầm bắn lên tới 2.000 km và có khả năng mang nhiều đầu đạn.

Trong nhiều năm qua, chương trình phát triển tên lửa của Iran nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Theo Mỹ và nhiều nước đồng minh, chương trình sản xuất tên lửa của Iran đã vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết nêu rõ Iran bị cấm sản xuất các tên lửa đạn đạo tầm xa cũng như các loại vũ khí hạt nhân chiểu theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Buổi lễ diễu binh hôm 22/9 của quân đội Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục dậy sóng sau khi Mỹ và Ả Rập Xê-út liên tiếp cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út vào ngày 14/9. Về phần mình, Iran khẳng định không liên quan tới các cuộc tấn công trên. Trong khi đó, các tay súng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê-út hồi tuần trước, nhưng Washington và Riyadh vẫn một mực phủ nhận. Theo Ả Rập Xê-út, chỉ Iran mới có đủ năng lực tiến hành vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu. 

Lầu Năm Góc còn ra tuyên bố triển khai kế hoạch điều động thêm binh sĩ và vũ khí tới tăng cường năng lực phòng không cho quốc gia đồng minh Ả Rập Xê-út. Theo Mỹ, chi tiết kế hoạch điều động vẫn đang được tính toán, song đợt triển khai lần này sẽ “chỉ có giới hạn và mang mục đích phòng vệ đơn thuần”.

Truyền thông Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Nitze lớp Arleigh Burke trang bị tên lửa đất đối không và tên lửa hành trình Tomahawk đã được tái triển khai tới khu vực bờ biển phía đông nam Ả Rập Xê-út. 

Video: Iran phóng thử tên lửa đạn đạo Khorramshahr hồi năm 2017

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Iran tên lửa đạn đạo Khorramshahr Mỹ căng thẳng mỹ iran vũ khí hạt nhân thỏa thuận JCPOA cơ sở lọc dầu ả rập xê-út bị tấn công Ả Rập Xê-út Houthi tàu khu trục USS Nitze tên lửa hành trình Tomahawk

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !