Thông tin Đà Nẵng xuất hiện du khách Trung Quốc nhiễm virus Corona là bịa đặt

Đà Nẵng khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc tại TP này xuất hiện du khách Trung Quốc nhiễm virus Corona là sai sự thật, cố ý gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chiều 23/1, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho hay, hiện có một số người chia sẻ thông tin từ trang một facebook cá nhân cho rằng tại Đà Nẵng, Nha Trang đã có khách du lịch Trung Quốc bị nhiễm virus Corona. Tuy nhiên đây là thông tin sai sự thật, cố ý gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật!

Theo báo cáo khẩn số 181/SYT-NVY chiều 23/1 của Sở Y tế Đà Nẵng, hiện nay tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus Corona mới tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đang diễn biến rất phức tạp và lan nhanh đến nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên tính đến 16h chiều 23/1, trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp tính do chủng vi rút Corona xuất phát tại Vũ Hán.

Hai trường hợp nghi ngờ đầu tiên phát hiện tại Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được ngành y tế TP xử lý kịp thời, đúng quy trình theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tại Đà Nẵng; tại Viện Pauster Nha Trang và Đơn vị nghiên cứu lâm sàn Đại học Oxford (Orcru) tại TP.HCM cho thấy bệnh nhân âm tính với tất cả các chủng Corona virus đã biết, Corona virus (nCoV) và các loại virus gây viêm phổi phổ biến khác.

Trước đó, sáng 23/1, một tài khoản facebook có tên "Canh Tranthanh" lan truyền một status có nội dung "Đà Nẵng, Nha Trang đã có khách du lịch Trung Quốc nhiễm Corona virus! Cần hành động khẩn". 

Ngay sau khi đăng tải, status này đã có hàng trăm lượt thích, cùng hàng chục lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ lo lắng trước thông tin đã có người nhiễm virus Corona, nhưng cũng có nhiều người cho rằng đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. 

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cũng khẳng định, thông tin lan truyền từ tài khoản facebook "Canh Tranthanh" như nêu trên là hoàn toàn sai sự thật. Ngay từ khi nhận được chỉ đạo đầu tiên của Bộ Y tế tại Công văn 02/DP-DT ngày 3/1 về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus Corona mới, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai kế hoạch hành động, quy trình giám sát, xử lý dịch bệnh nhóm A và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào TP.

Đến nay, tất cả các đơn vị đã triển khai và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hoạt động theo hướng dẫn của Sở Y tế; giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu sân bay, bến cảng; tăng cường hệ thống giám sát cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, hệ thống xét nghiệm và các phương án; sẵn sàng đáp ứng, xử ý các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh theo tình huống xảy ra của dịch bệnh theo đúng quy định.

“Đến 16h chiều 23/1, trên địa bàn Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp tính do chủng vi rút Corona xuất phát tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vừa qua có 2 du khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng bị máy quét thân nhiệt phát hiện bị sốt nhẹ (một người 37,5 độ, một người 38 độ). Cơ quan chức năng đã đưa vào bệnh viện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả họ chỉ bị sốt siêu vi, không có dấu hiệu viêm phổi!” – Bà Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh thêm một lần nữa.

HẢI CHÂU

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !