Số ca Covid-19 liên tục giảm, nhiều ngày không có ca tử vong: Đã công bố hết dịch được chưa?

Tối 29/4, Bộ Y tế công bố thêm 6.068 ca nhiễm tại 59 tỉnh, thành; một ca tử vong - thấp nhất kể từ tháng 6/2021 đến nay.

Số ca mắc Covid-19 trong những ngày cuối tháng 4 liên tục giảm. Ngày 26/4 cả nước có 8.341 ca mắc Covid-19, ngày 27/4 xuống 8.004 ca, ngày 28/4 còn 7.116 ca, liên tiếp các ngày không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 gây ra.
 
Tại TP.HCM, trung bình số ca mắc mới dưới 100 ca/ngày, với 100% biến chủng Omicron.

Tại các trung tâm, khoa hồi sức Covid-19 đều còn rất ít bệnh nhân Covid-19. Ví dụ tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức TP.HCM còn khoảng 15 ca bệnh bị Covid-19, Khoa Hồi sức Cấp cứu Covid-19 chỉ còn 1 bệnh nhân. TP.HCM cũng giải thể các trạm y tế lưu động, theo đó các trạm y tế lưu động sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn trong tháng 5/2022.
 
TP.HCM chỉ duy trì một bệnh viện dã chiến 3 tầng, đóng cửa 2 bệnh viện còn lại. Riêng Bệnh viện điều trị Covid-19 đa tầng Tân Bình sẽ ngưng tầng 3 (tầng điều trị bệnh nhân nặng nhất) do Bệnh viện Thống Nhất quản lý vì không còn bệnh nhân.
 
Tại Hà Nội, PGS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc BV Covid-19 Hoàng Mai cho rằng bệnh viện gần như đã hết bệnh nhân Covid-19, đã đến lúc phải coi Covid-19 là bệnh lý chuyên khoa.
 
“Đại dịch đã qua rồi, nếu chúng ta cứ sợ khi tuyên bố kết thúc, đại dịch lại bùng phát trở lại là sợ cho mình nhưng bao nhiêu cơ hội để người dân phục hồi lại những gì đã mất trong suốt hơn 2 năm qua sẽ không còn nữa.

Dịch có trở lại chúng ta đã đủ kinh nghiệm để biết lúc nào công bố đại dịch và những biện pháp cần thiết” - PGS Hiếu chia sẻ.

 

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

 
Tuy nhiên, theo quy định, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, theo quy định hiện hành (Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007) và quyết định 07/2020 về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, chỉ có thể công bố hết dịch nếu không ghi nhận ca mới trong 28 ngày, tính từ thời gian ca bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.
 
PGS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y dược TP.HCM cho biết hiện số ca mắc Covid-19 đã giảm hơn rất nhiều, tỷ lệ tử vong cũng giảm chúng ta có thể xem xét đưa bệnh Covid-19 về bệnh lưu hành thông thường, sang nhóm bệnh truyền nhiễm Nhóm B.
 
Việc công bố hết dịch PGS Dũng cho rằng chưa thể công bố hết dịch vì chúng ta cũng chưa biết có thể xuất hiện biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh hơn nếu vội công bố hết dịch tới lúc lại “quay xe” công bố dịch sẽ không hợp lý.
 
Hiện tại, người dân, đời sống xã hội đã ổn định hơn với dịch Covid-19. Chúng ta đã bỏ khai báo y tế, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, xét về mặt phòng chống dịch PGS Dũng cho rằng vẫn cần thiết tuân thủ 5K còn lại đặc biệt là khẩu trang, khử khuẩn.
 
PGS Dũng cho rằng nếu công bố hết dịch thì các địa phương cần xem xét những ích lợi nào sẽ đạt được khi tuyên bố hết dịch. Thực tế theo vị chuyên gia này việc công bố hết dịch cũng chưa mang lại lợi ích gì hơn.
 
Ở góc độ chủ quan, phó giáo sư Dũng cho rằng tuyên bố chấm dứt đại dịch có thể khiến người dân lơ là phòng ngừa bệnh. Tỷ lệ lây nhiễm cao và tử vong thấp cũng gây tổn thất về kinh tế, tăng chi phí do Covid-19 và Covid kéo dài.

Một bộ phận người cao tuổi, bệnh nền, chống chỉ định tiêm vaccine sẽ e ngại tiếp xúc xã hội hoặc sinh hoạt bình thường. Điều này cản trở sự phục hồi hoàn toàn các hoạt động xã hội, chất lượng sống và sức khỏe toàn diện của toàn thể người dân.
 
Theo PGS Trần Đắc Phu – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, chúng ta cần quan sát thêm tình hình dịch trên thế giới cũng như nghiên cứu về biến chủng virus.

PGS Phu cho biết hiện nay, số tử vong và nhiễm đã giảm nhiều, đặc biệt số nhiễm chủ yếu không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, không chuyển nặng và tử vong. Tình huống này cho phép Việt Nam mở cửa và hoạt động cuộc sống bình thường.
 
Bộ Y tế đã gỡ nhiều quy định cứng liên quan đến người nhập cảnh, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (không phải cách ly), giảm/ngừng yêu cầu xét nghiệm...

Việc đi lại cũng hoàn toàn tự do, không cách ly, xét nghiệm "người từ vùng dịch" như trước đây. Đặc biệt, Bộ Y tế cũng có văn bản số 2118 về việc tạm dừng khai báo y tế tại các cửa khẩu ở Việt Nam.


Khánh Chi  
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !