Kéo cả bố mẹ, vợ con đi thi chạy, đau khớp gối cũng cố chạy cho bằng anh bằng em

Gần đây phong trào chạy Marathon nở rộ, rất nhiều người kể cả phụ nữ hay người già cũng tham gia chạy để cải thiện sức khỏe, tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng chạy Marathon không thể là môn thể thao toàn dân. 

 

Sau Tết, nhiều quý ông nhập viện vì căn bệnh nhà giàu

Sau Tết, nhiều quý ông nhập viện vì căn bệnh nhà giàu

Sau Tết, nhiều người đột ngột xuất hiện những đợt đau khớp gối, bàn ngón chân khiến khó khăn vận động, sinh hoạt, bác sĩ cho biết đây là biểu hiện của căn bệnh được ví là bệnh nhà giàu.

 

Cả nhà cùng chạy Marathon

Anh Nguyễn Văn Thanh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết khoảng 1 năm nay gia đình anh rất hào hứng tham gia tất cả các phong trào chạy Marathon. Theo anh Thanh, lúc đầu anh cũng không để ý tới các phong trào mà anh chỉ giữ thói quen chạy bộ của mình. Sau đó, anh Thanh vận động được cả bố mẹ và vợ cùng chạy Marathon.

Vào dịp cuối tuần, gia đình thường tự thử thách bằng hành trình chạy vòng quanh khu đô thị Ecopack. Trước đó gia đình anh Thanh cũng tham gia chương trình cả nhà cùng chạy để ủng hộ phong trào gia đình thể thao.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Gia đình chị Bùi Thị Mai (Lò Đúc, Hà Nội) cũng có sở thích chạy Marathon. Chị Mai cho biết vào cuối tuần gia đình chị thường dành cho các buổi dã ngoại cùng chạy Marathon. Vợ chồng chị Mai cùng hai con gái sẽ chạy vào công viên Yên Sở và đặt mục tiêu chạy 15 km trong ngày. Ban đầu chạy khá mệt nhưng hành trình cứ tăng lên dần dần. Mỗi ngày tăng thêm một chút thời gian và đến hiện tại cả nhà đều có thể chạy từ 10 đến 15 km là bình thường. 

Chị Mai cho biết trước đó chị là người yêu thích vận động nhưng chồng và các con rất lười. Để vực dậy tinh thần thể thao, ban đầu chỉ là đi bộ từ nhà ra Hồ Hoàn Kiếm và đặt mục tiêu có quà tặng và dần dần đi bộ nhiều thành quen, sau đó gia đình chị chuyển sang chạy bộ. 

Ai nên chạy Marathon?

Tuy nhiên, theo bác sĩ Tăng Hà Nam Anh – Chuyên gia về cơ xương khớp tại TP.HCM, việc chạy Marathon chỉ nên dành cho chuyên nghiệp và không thể ai thích chạy là chạy.

Vận động luôn tốt cho cơ thể nhưng tùy từng người để có mức vận động khác nhau. Có người vận động chạy rất tốt nhưng có người lại không. TS Nam Anh khám cho rất nhiều người bị tổn thương khớp gối nặng chỉ vì phong trào thấy người khác đi bộ, chạy thể dục mình cũng phải chạy cho bằng được. Có bệnh nhân đến khám vì tràn dịch khớp gối mà nguyên nhân chỉ vì cố đi bộ, cố chạy để đạt 10 nghìn bước chân mỗi ngày với mong muốn là khỏe nhưng thực chất không có kiến thức lại làm cho tình trạng xương khớp nặng hơn.

Ngoài ra, sự tăng đột ngột cường độ hay thời gian luyện tập có thể gây ra những tổn thương do quá sức căng thẳng lặp đi lặp lại. Viêm gân và đau xương bánh chè là những triệu chứng thông thường của đầu gối.

Phải đảm bảo các bài tập căng giãn trước và sau tập thể dục. Và sau những ngày tập căng thẳng là những ngày nhẹ nhàng cho cơ thể bạn có thể hồi phục.

Còn PGS Nguyễn Hoài Nam – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, chủ tịch Hội tĩnh mạch học TP.HCM, cho biết chạy Marathon tốt nhưng nên hướng tới chuyên nghiệp chứ không phải là môn thể thao toàn dân.

BS Hoài Nam cho rằng có rất nhiều ca bệnh đã đột tử trên đường chạy do trước đó bị bệnh mãn tính mà không biết. Theo vị bác sĩ này trước khi tập luyện cần có chỉ định và tham khảo bác sĩ bởi có nhiều người rất khỏe bên ngoài nhưng bên trong có bệnh lý mà không biết.

Nếu một người mắc bệnh tim mạch nhưng không rõ vì không có dấu hiệu và vẫn cố chạy Marathon thì gây nguy hiểm cho tính mạng thậm chí có thể đột tử.

Theo bác sĩ Nam, với những người chưa từng kiểm tra sức khỏe, không có khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa chấn thương và y học thể thao thì có thể tham khảo các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe đạp, bơi lội. Còn những môn thể thao như bóng chuyền, chạy marathon, tenis nên dành cho các đối tượng phù hợp, vận động viên chuyên nghiệp.

 Khánh Chi 

 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !