Thử “của lạ”, ông chồng thất vọng vì chẳng bằng “tạ cái quen”

Buồn chán vì mỗi lần động vào vợ lại cau có đẩy ra khiến anh Đ. chán nản và dần cũng chẳng còn muốn gần gũi vợ. Nhiều lần anh dắt xe đi ra đường muốn tranh thủ xả ức chế nhưng cũng chẳng được như mình mong muốn.

Anh Nguyễn Ngọc Đ, 36 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ hai vợ chồng anh 5 năm đầu của hôn nhân rất mặn nồng. Chỉ từ khi chuyện sinh thêm con giữa hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung dẫn đến chuyện chăn gối cũng thay đổi. Vợ anh không đồng ý cho chồng chạm vào người. Dù nằm chung giường, ham muốn nhiều nhưng cứ muốn gần thì vợ lại cau có đẩy ra khiến anh Đ dần dần mất dần cảm xúc.
 
Nhiều lần ức chế, khó chịu anh Đ lấy xe đi ra ngoài đường, dạo vài vòng để giải tỏa. Một lần không kìm chế được, anh đã “bóc bánh trả tiền”. Nhưng trái với tưởng tượng, anh rơi vào cảm xúc lo lắng, mệt mỏi, không có hứng thú như ân ái với vợ. Cảm giác lo lắng, chán chường sau 'cú liều' khiến anh không những không thoải mái mà còn buồn bực hơn, hoàn toàn không như người ta nghĩ "đàn ông thèm của lạ", thử rồi mới thấy chẳng bằng cái quen.

{keywords}
Thử “của lạ” ông chồng ngỡ ngàng vì thực sự chẳng bằng “tạ cái quen””

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, nhiều quý ông than phiền họ không tìm được cảm xúc với “của lạ”, nó hoàn toàn không giống cảm xúc với người mình yêu.
 
Dân gian thường nói “1 cân của lạ bằng 1 tạ cái quen” nhưng không phải cứ quan hệ tình dục với người lạ là sẽ ham muốn nhiều, sẽ kéo dài được cuộc yêu. Tình dục xuất phát từ tình yêu sẽ khác hoàn toàn - BS Liên cho biết.
 
BS Liên cũng giải thích thêm do tâm lý lo sợ của đàn ông khi quan hệ tình dục với người ngoài vợ, thậm chí 'bóc bánh trả tiền' với gái mại dâm, sợ lây bệnh, không có tình cảm gắn bó nên chuyện ấy cũng chỉ làm theo bản năng.
 
Có rất nhiều bệnh nhân tìm tới bác sĩ Liên chia sẻ rằng họ từng ra ngoài tìm của lạ do ở nhà vợ không đáp ứng được, nhưng khi ra ngoài thì cảm xúc cũng không thể bằng ở nhà.
 
Hơn nữa, quan hệ tình dục ngoài luồng tiềm ẩn vô cùng nhiều bệnh có thể lây qua đường tình dục như bệnh lậu, bệnh sùi mào gà, giang mai, heppes, HIV...
 
Dù đàn ông quan hệ tình dục có sử dụng biện pháp phòng hộ là bao cao su thì nguy cơ vẫn rất lớn bởi vì quan hệ tình dục tiếp xúc rất nhiều, bao cao su chỉ bảo vệ được 1 phần nào đó. Nếu quan hệ cả đường miệng thì cũng có thể gây nhiều bệnh tình dục qua đường miệng. Thậm chí có nhiều người sau khi quan hệ tình dục với gái mại dâm bị rách bao cao su đã rất lo lắng gọi cầu cứu bác sĩ.
 
Để vợ chồng hài hoà, giảm ham muốn của lạ của người chồng, tốt nhất hai vợ chồng duy trì đời sống tình dục đều đặn vừa giúp giảm căng thẳng, vừa an toàn cho cả hai vợ chồng. Người vợ không nên vì quá bận việc gia đình mà bỏ bê chuyện phòng the. Khi đã đều đặn đầy đủ thì chắc chắc sẽ không còn nhiều quý ông ra ngoài 'tìm của lạ' - BS Liên cho biết.

Khánh Chi 
 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !