Bất ngờ với bộ môn thể thao xa xỉ diễn viên Huỳnh Anh đang chơi

Vốn là người ưa vận động nên ngoài Taekwondo, hiện nam diễn viên Huỳnh Anh chuyển sang đam mê thuyền buồm và dành nhiều thời gian cho chạy bộ. Những lúc căng thẳng anh tìm đến môn bắn cung.

{keywords}
Diễn viên Huỳnh Anh mê thuyền buồm

Bố là diễn viên thế hệ đầu tiên của nhà hát Tuổi trẻ, Huỳnh Anh đến với nghề diễn một cách tình cờ với những vai quần chúng. Vừa kết thúc vai diễn Đức trong phim “Lựa chọn số phận”, diễn viên Huỳnh Anh gác lại việc du học để tiếp tục cho giai đoạn nước rút dự án kinh doanh riêng. 

Chia sẻ với phóng viên về quyết định ngừng mọi dự định về nghệ thuật để chuyên tâm cho công việc kinh doanh, Huỳnh Anh cho biết, Việt Nam có đường biển dài hơn 3.600 km, hơn 125 bãi biển với 3.000 hòn đảo… Trong khi làm điện ảnh phải có tiền, dù vẫn rất mê làm phim, đã học xong đạo diễn thậm chí có học bổng đi du học ở Canada nhưng Huỳnh Anh đã tạm gác lại.

Đây là hình thức kinh doanh hoàn toàn mới gắn liền với lợi thế biển đảo Việt Nam. Dự án đang trong giai đoạn chạy nước rút nên chàng diễn viên điển trai này xin được giữ kín trước khi chính thức công bố với người hâm mộ.

Không phải người có lối sống duy trì theo khuôn mẫu, Huỳnh Anh ưa sáng tạo nên cuộc sống cũng thay đổi. Mỗi khoảng thời gian khác nhau, chàng diễn viên có gương mặt “thiên thần” một thủa lại lựa chọn cho mình một môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ.

Từng là thành viên của đội tuyển Taekwondo quốc gia, thời điểm ấy cậu bé Huỳnh Anh như bị cách ly với gia đình và cuộc sống bên ngoài vì phải tập luyện, chỉ cuối tuần mới được về nhà.

“Lúc đó tôi thiên về tập đôi chân. Bộ môn này đã theo Huỳnh Anh suốt hơn chục năm trời, giờ tôi lựa chọn phát triển đôi tay qua môn thể thao bắn cung, cưỡi ngựa”, Huỳnh Anh nói.

Chia sẻ về bộ môn thể thao bắn cung, Huỳnh Anh cho biết, bất kỳ một môn thể thao nào cũng đòi hỏi sự tập trung, môn bắn cung cũng không ngoài yêu cầu đó. Ngoài ra, khi tập bắn cung đòi hỏi người chơi rèn độ chính xác, hướng đến mục tiêu.

Bộ môn bắn cung hay lắm, thậm chí khi tập, Huỳnh Anh mới nhận ra ở môn thể thao này đòi hỏi độ chính xác cao hơn bắn súng. Điều này giúp ích khá nhiều cho cuộc sống.

{keywords}
Diễn viên Huỳnh Anh mê thuyền buồm và bắn cung

Trong hình dung của diễn viên có gương mặt thiên thần, Robin Hood cứ dương cung là bắn trúng mục tiêu. Nhưng khi chơi bộ môn thể thao này, Huỳnh Anh nhận ra mình đã sai. Bởi để bắn trúng mục tiêu cách vị trí đứng khoảng 100m thì cung thủ phải đứng ở đó tập luyện trong khoảng vài trăm giờ mới làm quen được cự ly…

Chưa kể, trong cung đạo có 8 bước từ lúc di chuyển đến buông tên, mỗi động tác đều được thực hiện dứt khoát.  Việc cầm tên di chuyển, mắt nhìn thẳng, vai nâng lên hợp lý để lấy sức giơ cung đòi hỏi người học mất từ 3 đến 6 tháng. Nếu không có sự kiên nhẫn, người chơi bắn cung rất dễ bỏ vì học xong những động tác cơ bản, mới được bắn cung có mũi tên thật.

“Cuộc sống cũng vậy, làm bất cứ điều gì cũng cần khoảng thời gian để tập luyện. Và thành công chỉ dành cho những người làm tốt việc đấy. Nó đòi hỏi sự kiên trì, không từ bỏ mục tiêu. Giống như cách mà Huỳnh Anh vẫn đang sống như hiện nay”, Huỳnh Anh chia sẻ.

Hiện tại Huỳnh Anh sống chủ yếu ở Hà Nội trong khi gia đình ở TP Hồ Chí Minh, chàng diễn viên nuôi một chú “cún” làm bạn.  Sau phim “Lựa chọn số phận” nhiều ý kiến phản hồi lên hình béo, trong khi công việc kinh doanh đang trong giai đoạn nước rút khiến Huỳnh Anh cũng có cớ “giảm cân”.

“Đó là lý do, khiến tôi xách giày chạy bộ vào mỗi sáng và chiều cùng chú “cún cưng” hàng ngày. Xa gia đình, chú cún là bạn, việc chăm chút, dắt cún đi chạy cùng cũng khiến tôi đỡ cô đơn. Kết quả là sau nhiều ngày luyện tập, đến giờ cân nặng của tôi đã đạt chuẩn”, Huỳnh Anh cười. 

Bộ môn cung đạo (bắn cung) được du nhập từ đất nước mặt trời mọc – Nhật Bản. Các bộ cung và phụ kiện đều phải mua từ Nhật Bản. Giá mỗi chiếc cung từ 6 đến 15 triệu đồng (tùy chất liệu làm bằng tre hay sợi các bon). Học cung đạo có 10 đẳng (tương đương lên đai như các bộ môn võ). Nếu muốn lên đẳng, thành viên phải học ở Việt Nam, sau đó sang Nhật Bản thi.

N. Huyền 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !