Đà Nẵng: Không còn trường hợp nào nghi mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện

Đến 8h sáng nay 8/5, Đà Nẵng không còn trường hợp nào nghi mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện. Qua điều trị, đã có tổng cộng 642 trường hợp nghi mắc Covid-19 được cho xuất viện.

Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, từ 08h ngày 07/5 đến 08h ngày 08/5, trên địa bàn TP Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. Đồng thời cho xuất viện 01 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Đây là trường hợp cuối cùng (tính đến thời điểm này) nghi nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng như các bệnh viện trên địa bàn TP được cho xuất viện.

{keywords}
Các y, bác sĩ, nhân viên y tế Khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: HC)

Như vậy, tính đến sáng nay 8/5, trên địa bàn Đà Nẵng không còn trường hợp nào nghi mắc Covd-19 còn đang điều trị tại các bệnh viện. Tính chung, đã có tổng cộng 642 trường hợp (trong đó có 510 người Việt Nam, 132 người nước ngoài) nghi mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện 199 – Bộ Công an và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và đều đã được cho xuất viện.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện trên địa bàn TP chỉ còn 05 trường hợp cách ly tại nhà, 03 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung, 01 trường hợp cách ly tại nơi cư trú và 01 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế theo quy định.

Tính từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến sáng nay 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã tiến hành tổng cộng 4.788 mẫu xét nghiệm; trong đó có 4.782 mẫu xét nghiệm âm tính và 06 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cả 6 trường hợp dương tính (gồm 2 người Anh, 1 người Mỹ, 3 người Việt Nam) cũng đều đã được điều trị khỏi và cho xuất viện. Bình quân CDC Đà Nẵng đã tiến hành 798 mẫu xét nghiệm để phát hiện 01 trường hợp dương tính.

Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, ngày 18/4 và 21/4, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP, Sở Y tế Đà Nẵng phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự TP, Công an TP, Sở Ngoại vụ, UBND các quận, huyện tổ chức cách ly y tế tập trung đối với 03 chuyên gia dầu khí kỹ thuật cao và 52 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Ý và 03 chuyên gia dầu khí kỹ thuật cao nhập cảnh từ Thái Lan.

Các chuyên gia này (được cách ly y tế tập trung tại khách sạn Petro Da Nang) cùng 52 công dân Việt Nam (được cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ ) đã được lấy mẫu xét nghiệm xác định vi rút SARS-CoV-2 tổng cộng 04 lần theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Kết quả: 03 chuyên gia dầu khí nước ngoài và 52 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Ý có kết quả âm tính trong cả 04 lần xét nghiệm và đủ điều kiện hoàn thành quá trình cách ly y tế tập trung. 03 chuyên gia người Thái Lan đã được lấy mẫu xét nghiệm 04 lần, trong đó 03 lần cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, 01 lần đang chờ kết quả xét nghiệm.

BS.CKII Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; để duy trì thành quả trong thời gian qua và đảm bảo hiệu quả công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Đà Nẵng đã đề xuất UBND TP, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, phối hợp tiếp tục thực hiện một số biện pháp trong công tác cách ly, can thiệp y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Cụ thể là tiếp tục cách ly y tế tập trung đối với người Việt Nam và người nước ngoài (kể cả chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao) nhập cảnh vào Việt Nam đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh để phòng, chống dịch Covid-19. Cách ly y tế tại cơ sở lưu trú hoặc trụ sở làm việc, cơ quan đại diện quốc tế đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ, thành viên cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự.

HẢI CHÂU

Ngồi trong ô tô có cần chống nắng?

Khi trời nắng, tia cực tím hoạt động càng mạnh, trong đó tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính ô tô. Đây là tác nhân gây lão hóa, nám, thậm chí là ung thư da.

Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng

Ngày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Đang cập nhật dữ liệu !