Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đồng ý dỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/4

​Chiều 10/4, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đồng ý gỡ bỏ lệnh phong tỏa BV Bạch Mai từ ngày 12/4 tới đây.

Chủ tịch Hà Nội đồng ý gỡ lệnh phong tỏa BV Bạch Mai từ ngày 12/4.

Chiều 10/4, báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cho biết: Tối ngày 9/4, có 397 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai được về nhà, nhưng vẫn tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định.

“Đến chủ nhật (ngày 12/4), Bệnh viện Bạch Mai đủ 14 ngày cách ly. Trên cơ sở thực tiễn và đề nghị của bệnh viện, quận đề xuất xin gỡ bỏ phong tỏa để bệnh viện tiếp tục khám chữa bệnh bình thường”, ông Phong đề xuất.

Trước đề xuất của này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đồng ý gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện này trở lại khám chữa bệnh bình thường từ ngày 12/4.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý, Bệnh viện Bạch Mai phải quán triệt việc tổ chức kiểm soát chặt chẽ người ra vào Bệnh viện Bạch Mai theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Báo cáo tại buổi họp, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 12h00 ngày 10/4/2020 Hà Nội có tổng cộng 104 ca mắc Covid-19, trong đó có một số ca đáng lưu ý.

Đó là BN237, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển tạm trú tại hách sạn Sao (Bồ Đề, Long Biên). Bệnh nhân đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyền tới một số địa phương và lưu trú tại Hà Nội từ ngày 22/3/2020, đến khi phát hiện ra nhiễm Covid-19 (ngày 3/4/2020), bệnh nhân đã di chuyển nhiều nơi và qua nhiều Bệnh viện.

BN243, 47 tuổi, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Bệnh nhân có tiền sử đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch dị ứng lâm sàng, BV Bạch Mai ngày 12/3/2020. Từ ngày 12/3/2020 đến khi phát hiện ra nhiễm Covid-19 (ngày 4/4/2020), bệnh nhân đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và đã lây nhiễm cho 3 người hàng xóm (bệnh nhân 250, 253 và 254).

Hiện tại, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh ghi nhận 5 trường hợp mắc và đang được cách ly khoanh vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh nhân số 254 đã chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội và có tiếp xúc gần với 28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân khác (tổng 45 người).

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, hiện đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh gồm 11 xóm liền kề với 2.711 hộ dân, 11.077 nhân khẩu kể từ ngày 8/4/2020 đến hết ngày 5/5/2020 (28 ngày).

Đồng thời, địa phương này cũng đã được tiến hành phun khử khuẩn, theo dõi sức khỏe toàn bộ người dân sinh sống trong diện khoanh vùng ngày 2 lần theo quy định; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi nghờ mắc bệnh (sốt hoặc ho).

Điều tra, xác định các trường hợp Fl, F2 liên quan đến 5 bệnh nhân trong ổ dịch, cụ thể: BN 243 Q.Q.T có 166 trường hợp F1 tại 4 quận huyện và 1 bệnh viện là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với 30 trường hợp, đã lấy mẫu 30/30 trường hợp, kết quả 30/30 trường hợp âm tính.

Tại cộng đồng, 136 trường hợp tại 4 quận, huyện trong đó: Mê Linh (118); Bắc Từ Liêm (1); Tây Hồ (4); Đông Anh (13). Đã lấy mẫu xét nghiệm 108 trường hợp, trong đó 107 trường hợp có kết quả âm tính; 1 trường hợp dương tính (BN250). 363 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà.

Sở Y tế nhận định, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới, đặc biệt là còn xuất hiện ca bệnh có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (BN243) và hiện nay đã xuất hiện thêm ổ dịch phức tạp tại thôn Hạ Lôi xã Mê Linh huyện Mê Linh với 5 trường hợp mắc, nhiều trường hợp có liên quan (trong đó có các trường hợp là nhân viên y tế) vì vậy sẽ có nguy cơ cao cho cộng đồng. Dự báo trong thời gian tới có thể có thêm trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Báo cáo tại buổi họp, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho hay, tổng số người tiếp xúc F1 của các ca bệnh lên tới 411 người, trong đó, nội bộ xã Mê Linh là 361, còn lại các xã khác. Đã chuyển cách ly tập trung 368 người, hiện còn 19 người đang chờ để chuyển đi cách ly tập trung.

Tối ngày 9/4 đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, tổng số 1.629 mẫu, đang chờ kết quả; số F2 là 653, trong đó 646 tại địa bàn huyện, còn lại ở các địa phương khác.

Huyện Mê Linh đề nghị TP tăng cường cán bộ y tế trực tiếp nằm vùng về địa phương để hỗ trợ huyện; kiến nghị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xóm Hội, xã Mê Linh với khoảng 900 người.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, việc cách ly y tế thôn Hạ Lôi đang được triển khai nghiêm túc, "nội bất xuất ngoại bất nhập" theo quy định. Xã phối hợp với Trung tâm y tế huyện, CDC Hà Nội tiếp tục rà soát từng hộ dân, tìm triệt để các nguồn lây nhiễm, không để sót nguồn F1, F2.

Vừa qua, xã được sự hỗ trợ của các đơn vị như Bộ Tư lệnh Thủ Đô, CDC Hà Nội, Sở Y tế... thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phun khử khuẩn. Hiện nay, ngoài 4 ca bệnh đều thuộc xóm Bàng, hiện xóm khác trong thôn đã có ca dương tính, xã kiến nghị được lấy mẫu xét nghiệm 100% toàn bộ nhân dân thôn Hạ Lôi.

N. Huyền

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !