Bác sĩ “kêu trời” vì bị sử dụng hình ảnh để bán thực phẩm chức năng

PGS Nguyễn Đình Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế phản ánh tới báo chí về việc ông bị lạm dụng hình ảnh để quảng cáo.

PGS Tùng bị nhiều công ty mượn danh bán thực phẩm chức năng.

Bức xúc vì bị mượn danh

Theo PGS Tùng, ông giật mình khi hình ảnh của mình được xuất hiện trên các trang mạng bán thực phẩm chức năng dành cho bệnh nhân ung thư. Với quảng cáo “Là liệu pháp tăng cường miễn dịch chuyên biệt cho bệnh nhân ung bướu, được nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản với công dụng dành cho bệnh nhân ung thư.

PGS Tùng bị gán vào sản phẩm, ngăn ngừa tái phát, chống di căn kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân ung bướu và gắn hình ảnh của PGS Tùng với những lời quảng cáo bác sĩ sẽ tư vấn nếu cần mua sản phẩm. Trong khi đó, PGS Tùng không biết thực hư sản phẩm chất lượng như thế nào nhưng việc lấy danh tiếng của PGS Tùng trong cộng động bệnh nhân ung thư là không đúng và ảnh hưởng tới cá nhân PGS Tùng.

Không ít người bệnh ung thư đã liên hệ hỏi bác sĩ Tùng về sản phẩm mà ông “được” lên hình quảng cáo. PGS Tùng đã yêu cầu đơn vị phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng mượn danh của ông để gỡ hình ảnh của PGS Tùng nhưng hình ảnh của ông vẫn tràn lan trên mạng xã hội

Điều này hoàn toàn không chính xác, PGS Tùng cho biết theo tìm hiểu của ông sản phẩm này chỉ là thực phẩm chức năng thông thường và việc họ bán hàng là hoàn toàn bình thường nhưng quàng theo danh tiếng của PGS Tùng để bán cho bệnh nhân ung thư là không trung thực.

PGS Tùng lý giải hiện nay các loại thực phẩm chức năng cũng chưa được coi là sản phẩm điều trị ung thư và ngăn ngừa di căn. Việc mượn hình ảnh chuyên gia bán hàng kèm theo những lời quảng cáo chữa ung thư, tiêu diệt tế bào ung thư hoàn toàn không đúng.

PGS Nguyễn Đình Tùng - bức xúc vì bị mượn danh bán TPCN

PGS Tùng cho biết hiện nay trong các hoạt chất điều trị ung thư cũng không có loại nào có thêm nấm Hanabiratake. Ông cho rằng cần nghiên cứu thêm giá trị của loại nấm này còn với chức năng chữa ung thư của sản phẩm PGS Tùng hoàn toàn không có ý kiến gì.

Công ty than thở ngoài tầm với

Sau khi nhận phản ánh của PGS Nguyễn Đình Tùng, đại diện của Công ty Y tế Minh Ngọc có sản phẩm đang bị mượn danh cho rằng sự việc xảy ra là đáng tiếc và công ty đang cố gắng xử lý việc nhiều người bán hàng lấy hình ảnh của PGS Tùng và thương hiệu Bệnh viện K trung ương để bán hàng.

Theo đại diện của công ty này, trước đây PGS Tùng có tham dự hội thảo về vai trò của Beta-glucan sau đó được báo chí, truyền hình đưa tin và những người phân phối sản phẩm này đã lấy hình ảnh của PGS Tùng để quảng cáo bán sản phẩm. Tuy nhiên, phía công ty cũng không kiểm soát được vì đây là do những người bán hàng họ tự quảng cáo và mượn hình ảnh.

Về phía công ty, công ty đã ra thông báo tới tất cả các đơn vị phân phối không sử dụng hình ảnh của PGS Tùng cũng như Bệnh viện K để bán hàng và các đại lý phân phối đã gỡ hình ảnh. Tuy nhiên, về “phần ngọn” do được chia sẻ trên mạng xã hội nên cũng rất khó gỡ được ngay mà phải gỡ bỏ dần dần.

Trên website của công ty có hình ảnh PGS Tùng với lời giới thiệu chuyên gia nói về sản phẩm thì phía công ty đã gỡ bỏ. Còn việc hình ảnh mượn danh PGS Tùng trên mạng xã hội thì ngoài tầm với của công ty.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết theo quy định trong các thông tư, nghị định, Luật Dược sửa đổi và Luật Quảng cáo đã ghi rõ nghiêm cấm việc sử dụng uy tín, hình ảnh của cơ quan y tế, người bệnh, người nổi tiếng… để quảng cáo cho các sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc.

Nhưng hiện nay do sự chia sẻ, cộng đồng mở của mạng xã hội vô tình các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng vi phạm hình ảnh của của các chuyên gia, bác sĩ, bệnh viện để quảng cáo. Điều này, Cục An toàn thực phẩm biết nhưng cũng rất khó xử lý.

Theo ông Phong trong quá trình thanh, kiểm tra cho thấy, những chiêu thức quảng cáo TPCN đang được các đối tượng sử dụng rất tinh vi trên mạng xã hội, hình thức quảng cáo đa dạng, diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ kiên quyết làm mạnh, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành hậu kiểm nhằm phát hiện những hành vi vi phạm và sẽ xử lý rất nặng.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm trong việc quảng cáo, ghi nhãn mác TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng.


Khánh Chi

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !