16 người tử vong vì sốt xuất huyết: Bỏ túi ngay những điều này để phòng bệnh

Theo Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế) dịch sốt xuất huyết vẫn đang trong những tháng cao điểm nhất là ở các tỉnh phía Nam.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm điều trị.

Cao điểm của dịch
Theo ghi nhận của Bộ Y tế đến ngày 18/8, cả nước có 130 nghìn người mắc sốt xuất huyết và đến nay có 16 người tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh đang lan rộng tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Nhiều người trẻ bị sốt xuất huyết nhưng chủ quan đến khi vào viện bệnh đã nặng khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Ví dụ như trường hợp của chị Vũ Lê T.H. 36 tuổi, Trảng Bom, Đồng Nai bị sốt mấy ngày nhưng chị H. chủ quan không đi viện mà tự ở nhà uống thuốc. Đến khi sức khỏe bất ổn, chị H. mới nhập viện cấp cứu. Chị H. nhập viện trong tình trạng choáng không hồi phục do xuất huyết nội, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu, chẩn đoán bị sốt xuất huyết.

Sau khi được bác sĩ cấp cứu theo phác đồ điều trị biến chứng sốt xuất huyết, chị H. đã không qua khỏi sau 2 ngày vào viện cấp cứu.

Đây không phải là trường hợp duy nhất tử vong nhanh chóng khi vào viện. Trước đó, nam sinh 15 tuổi ở TP.HCM cũng vào viện trong tình trạng xuất huyết tạng do biến chứng của sốt xuất huyết và sau đó bệnh nhân tử vong.
Các bác sĩ cho rằng tình trạng người trẻ chủ quan do sốt xuất huyết còn rất nhiều. Bệnh sốt xuất huyết diễn biến khó lường đặc biệt là sau khi bị sốt mới xuất hiện biến chứng.

Tại Hà Nội, theo ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố này chưa ghi nhận số ca tử vong do sốt xuất huyết. Tuy nhiên, theo diễn biến thời tiết nắng nhiều, mưa lớn thì nguy cơ thành dịch sốt xuất huyết rất khó tránh khỏi. Năm 2017, Hà Nội đã bước qua mùa dịch sốt xuất huyết với hàng trăm nghìn người mắc.

Ông Hạnh cho biết hiện tại thành phố vẫn tập trung tuyên truyền để người dân hiểu về cơ chế gây bệnh sốt xuất huyết, tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, tránh các vũng nước đọng để giảm nguy cơ sinh sản muỗi vằn là tác nhân truyền sốt xuất huyết.

Hàng năm vào tháng 8, tháng 9 đều được coi là đỉnh dịch sốt xuất huyết vì thế nhà chức trách y tế thủ đô khuyến cáo người dân nên tập trung phòng bệnh, khi có dấu hiệu sốt xuất huyết cần tới các cơ sở y tế để khám sàng lọc, điều trị kịp thời tránh biến chứng đáng tiếc do sốt xuất huyết gây ra.

Bị sốt xuất huyết uống thuốc gì?
Theo Giáo sư Nguyễn Văn Kính –Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới trung ương sốt xuất huyết là bệnh do vi rút Dengeu gây nên. Vi rút này có 4 chủng Den 1, Den 2, Den 3, Den 4, tức mỗi người có nguy cơ mắc sốt xuất huyết 4 lần trong đời và bệnh không trừ một ai. Nếu bị muỗi đốt đặc biệt loại muỗi này thường đốt vào ban ngày, trời nhập nhoạng tối, trời sáng.
Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường bị ốt thường kéo dài từ 2 - 7 ngày, trong những ngày đầu thường sốt rất cao, đến ngày thứ 5, thứ 6 sẽ giảm dần và hết sốt. Những trường hợp nặng do sốt xuất huyết phần lớn là do chủ quan khi biến chứng xảy ra người bệnh mới vào viện thì bệnh đã nặng.

Giáo sư Kính cho biết khi bị sốt xuất huyết tuyệt đối không sử dụng kháng sinh. Nhiều người cho rằng sử dụng kháng sinh sẽ tiêu diệt vi rút sốt xuất huyết nhưng quan niệm này là sai lầm. Ngoài ra, khi bị sốt xuất huyết cần sử dụng thuốc hạ sốt chỉ sử dụng nhóm hạ sốt có chứa thành phần paracetamol. Tổng liều không quá 60 mg/kg cân nặng trong 24 giờ. Bên cạnh đó, số lần uống là 4-5 lần/ngày, 5-6 giờ/lần. Nếu lạm dụng hạ sốt có thể gây hại cho gan thậm chí ngộ độc paracetamol.

Giáo sư Kính khuyến cáo không nên sử dụng thuốc hạ sốt Ibuprofen asprin vì thành phần của nhóm thuốc này làm cho tình trạng chảy máu trầm trọng hơn, có thể xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bị sốt từ 3 ngày trở lên kèm theo người bệnh có các dấu hiệu vật vã, li bì, người lừ đừ kèm theo đau vùng gan, nôn nhiều, tiểu ít, mệt mỏi, ăn kém, chân tay lạnh, xuất huyết niêm mạc... thì cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Đặc biệt trường hợp nôn ra máu, rong kinh- rong huyết, đi ngoài phân đen... là bệnh sốt xuất huyết đã nặng.

Bệnh sốt xuất huyết biến chứng nặng thường ở những người có bệnh mãn tính như đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, bệnh nhân suy giảm miễn dịch, người già, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ. Những người trong nhóm này việc điều trị sốt xuất huyết hết sức cẩn trọng và phải phối hợp điều trị với các bệnh lý mãn tính đi kèm.

Theo Tri thức trẻ

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !