Khoảnh khắc Crimea 'về' với Nga
Hôm 18/3, Tổng thống Putin, Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov, Phát ngôn viên quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov và Thị trưởng thành phố Sevastopol, Alexei Chaliy đã ký kết hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga.
Sau khi kí xong hiệp ước, ông Putin đã có bài phát biểu trước đám đông ở Quảng trường Đỏ ở Matxcơva. Ông nói: "Crimea và Sevastopol đang quay trở lại ... nhà của họ, quay lại Nga”.
Khoảng khắc ông Putin và lãnh đạo Crimea kí hiệp ước sáp nhập. |
Ông hô vang "Nước Nga vinh quang" trong khi đám đông đồng thanh "Thủ tướng Putin!"
Trước đó, phát biểu trước Duma quốc gia (Hạ viện), Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và các nhà lãnh đạo mới của Crimea, ông Putin nói: "Trong trái tim và tâm trí của mọi người, Crimea luôn luôn và vẫn là một phần không thể tách rời của Nga".
"Những người dân Crimea đã thể hiện ý muốn của họ một cách rõ ràng và thuyết phục rằng họ muốn trở thành một phần của Nga” ông nói thêm.
Ông cũng cho rằng, sau khi sáp nhập vào Nga, người dân Crimea sẽ không còn phải chịu sự đối xử bất công khi còn là một phần của Ukraine nữa.
Ông Putin chỉ trích các nhà lãnh đạo mới ở Ukraine và những người đứng sau tình trạng bất ổn. Ông cho rằng họ "cực đoan" và đã gây ra tình trạng hỗn loạn.
Lãnh đạo Crimea vui mừng sau khi hiệp ước được ký kết. |
Ông cũng ca ngợi "lòng dũng cảm, sức chịu đựng và nhân phẩm" của người dân Crimea, và cảm ơn tất cả người Nga vì "tình cảm yêu nước" của họ.
Ông cũng cho rằng phương Tây đã cư xử "vô trách nhiệm". Ông phủ nhận những cáo buộc rằng Nga sẽ tìm cách sáp nhập thêm các phần khác của Ukraine: "Đừng tin những người khiến bạn lo sợ về Nga... chúng tôi không muốn Ukraine bị chia rẽ".
Chính phủ mới của Ukraine cho biết sẽ không bao giờ chấp nhận hiệp ước trên.
Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: "Chúng tôi không công nhận và sẽ không bao giờ công nhận cái gọi là độc lập hay thỏa thuận về việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga".
Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk của Ukraine nói cuộc khủng hoảng Crimea đã chuyển từ giai đoạn chính trị sang giai đoạn quân sự.
Các cường quốc phương Tây đã kịch liệt lên án hiệp ước trên giữa Nga và Crimea.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết: "Không thể chấp nhận được việc Nga sử dụng vũ lực để thay đổi đường biên giới trên cơ sở một cuộc trưng cầu giả tạo được tổ chức dưới họng súng của Nga".
Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng cuộc trưng cầu dân ý, tuyên bố độc lập và quyết định sáp nhập vào Liên bang Nga của Crimea là "vi phạm luật pháp quốc tế".
Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi "châu Âu phản ứng mạnh mẽ đối với động thái trên của Nga.
Trước đó, ông Putin đã được công nhận Crimea là một nhà nước có chủ quyền và đã thông qua một dự luật về việc sáp nhập bán đảo này vào Liên bang Nga.
Dự luật sẽ phải được Tòa án Hiến pháp chấp thuận và quốc hội Nga phê chuẩn.
Theo BBC, quy trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 tuần.