Khó xử lý sai phạm về dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2018. Một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định này là các quy định liên quan đến quản lý tên miền.

Nhiều điểm mới

Sáng 20/4, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định 27). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT và các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thông tin điện tử, nhà đăng ký tên miền…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Thuỷ, Trưởng phòng Tài nguyên Internet, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) cho hay, một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định 27 là các quy định liên quan đến quản lý tên miền.

Nghị định 27 có những nội dung liên quan đến điều kiện và thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”, thủ tục hành chính liên quan tới báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. 

Đồng thời bãi bỏ các nội dung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại Thông tư để đảm bảo sự nhất quán với các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (DN).

Theo Nghị định 27, các DN muốn trở thành Nhà đăng ký tên miền “.vn” phải hoàn thiện hồ sơ được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 1 của nghị định.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Bà Thuỷ cho hay, để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế, Nghị định đã bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam như: Phải quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam khi đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình; Cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Nhà nước để giải quyết, xử lý vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế mà mình quản lý.

Ngoài ra, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải gửi báo cáo về việc cung cấp dịch vụ cho Bộ TT&TT, cụ thể ở đây là Trung tâm Internet Việt Nam, đồng thời gửi kèm theo bản dịch được công chứng hợp đồng ký với Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN hoặc hợp đồng ký với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế để cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về Trung tâm Internet Việt Nam trên môi trường mạng hằng quý.

Khó xử lý sai phạm với website tên miền quốc tế

Bà Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, điểm mới của Nghị định 27 là bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia trong đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cao cấp (New gTLD). Việc phát triển chương trình đăng ký tên miền chung mới cao cấp đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xung đột về quyền lợi và tác động tới chính sách quản lý các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong việc đăng ký, sử dụng tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD phải tuân theo các tiêu chí bảo vệ quyền lợi quốc gia như tên quốc gia, mã quốc gia Việt Nam; tên miền có các cụm từ là tên gọi, tên viết tắt của Việt Nam qua các thời kỳ, thể hiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam; tên miền là tên di tích quốc gia và tên di tích quốc gia đặc biệt, tên bảo vật quốc gia, tên di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tên các biểu tượng văn hóa quốc gia, tên khu du lịch quốc gia Việt Nam...

“Thông qua thực tiễn phối hợp với các đơn vị thanh tra xử lý vi phạm về cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền trong nước, chúng tôi nhận thấy, phần lớn các sai phạm đang nằm ở khối tên miền quốc tế. Bởi với tên miền “.vn”, chúng tôi có thể quản lý được dữ liệu thông tin của người sử dụng.

Thanh tra các Sở TT&TT vẫn hay liên hệ với chúng tôi để lấy thông tin về người sử dụng để xử phạt, tạm ngưng, thu hồi các website hay trang tin điện tử.

Đối với các tên miền “.vn”, phần lớn chúng tôi có thể cung cấp được chính xác chủ thể, địa chỉ, email, số điện thoại... Nhưng với các tên miền quốc tế, nếu họ đăng ký thông qua tổ chức quốc tế sau đó lại sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin thì chúng tôi cũng không thể tìm được thông tin”, Trưởng phòng Tài nguyên internet nói.

Do vậy, theo bà Thuỷ, nhiều trường hợp sai phạm khi sử dụng trang tin tên miền quốc tế rất khó xử lý. Gần đây, Trung tâm internet Việt Nam đã phối hợp với thanh tra các sở, Bộ TT&TT thực hiện các đợt thanh kiểm tra về việc sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam, cả cá nhân lẫn DN cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, tuy nhiên không phải DN nào cũng nắm được các quy định. 

Phương Anh Linh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !