Khi người trẻ không chịu trưởng thành...

Hiện tượng nhiều người thành niên sống phụ thuộc vào bố mẹ vẫn còn khá phổ biến. Vì sao có tình trạng người trẻ không chịu trưởng thành?

Ngoài 30, Trung sở hữu vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu, xe hơi, công ty riêng… Nhìn những hình ảnh phản ánh cuộc sống riêng của gia đình nhỏ và các hoạt động khởi sắc của công ty được anh thường xuyên cập nhật trên facebook, bạn bè trang lứa ai cũng phát thèm.

Nhưng sự thật chỉ có những người trong gia đình anh mới biết về cuộc sống thực của anh. Họ vô cùng ngán ngẩm.

Thật ra, công ty cùng toàn bộ vốn liếng và căn nhà lầu anh đang ở đều của ba mẹ vợ anh bỏ tiền ra. Chiếc xe bán tải là Trung mượn của ba mẹ ruột để có cái mà đi lại giao dịch cho ra vẻ doanh nhân.

Còn chi phí sinh hoạt của gia đình Trung cùng học phí của đứa con 3 tuổi đều do ông bà nội và ông bà ngoại thay phiên chu cấp hằng tháng, chứ công ty từ lúc hoạt động đến giờ chỉ toàn lỗ chứ chưa thấy đồng lời nào.

Hãy cho tôi biết bạn thích gì, muốn gì, bạn chịu trách nhiệm như thế nào với bản thân, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn đã trưởng thành chưa. Ảnh minh họa

Huyền thì khác, cô không thể dừng chân ở một công ty nào hơn 6 tháng. Cô làm nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn thực phẩm quốc tế được vài tháng nhưng không chịu nổi áp lực doanh số nên chuyển sang làm tư vấn du học. Sau đó, cô lần lượt làm việc cho các công ty về xây dựng, xuất bản sách, may mặc, chế biến thủy sản, bảo hiểm…

Cô quyết định học lên thạc sĩ trong thời gian chờ cơ hội thuận tiện để tự mở công ty riêng vì quá chán cảnh đi làm thuê cho người khác. Chỉ tội cho bố mẹ cô dù đã ngoài 60 tuổi vẫn hằng ngày ky cóp kiếm tiền từ nồi bún bò trước ngõ để chu cấp cho cô con gái nuôi chí lớn.

Một trường hợp điển hình khác, Nam một thanh niên trai tráng, dù đã tốt nghiệp ra trường gần chục năm vẫn cứ lông bông. Làm chỗ nào cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là nghỉ. Chỗ thì kêu không phù hợp chuyên môn, nơi thì chê lương thấp, thiếu tính chuyên nghiệp…

Bây giờ suốt ngày Nam toàn nằm nhà xem tivi, chơi game, chat chit… chờ tới bữa ba mẹ hầu cơm. Tiền nạp điện thoại, đổ xăng, liên hoan bạn bè đều ngửa tay xin hai ông bà già hưu trí.

Việc nuông chiều con thái quá, làm thay con mọi việc từ nhỏ tới lớn dẫn tới sự triệt tiêu khả năng tự lập, ý thức vươn lên của con. Những người con này khi gặp một chút khó khăn là rút lui, không cố gắng vượt qua.

Cũng không loại trừ trường hợp từ nhỏ do bị sự áp đặt của bố mẹ, phải luôn làm theo ý người lớn nên khi thành niên, trẻ mất phương hướng, không biết mình thích gì, muốn gì, sinh ra chán nản, buông xuôi.

Do đó, từng bước bố mẹ cần “lơi tay” con ra, đến một lúc nào đó thì buông hẳn để con “tự bơi”. Việc này không những giúp trẻ biết làm chủ cuộc đời mình mà còn bồi đắp lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Cần tạo cho trẻ biết làm việc, giúp đỡ người khác ngay từ lúc còn nhỏ. Ảnh minh họa

Cụ thể theo từng giai đoạn, chẳng hạn như trẻ 2-3 tuổi có thể học dần cách tự vệ sinh cá nhân. Lứa tuổi tiểu học cần biết tự phục vụ bản thân. Lứa tuổi cấp 2, cấp 3 phụ giúp bố mẹ mọi việc nhà. Lên đại học có thể đi làm thêm kiếm tiền để hiểu thấu đáo hơn về giá trị của sức lao động…

Trong khi ở nhiều nước phương Tây, con cái 18 tuổi là đã ra ở riêng, hoàn toàn tự lo cho cuộc sống cá nhân. Còn tại Việt Nam, nhiều người dù đã lập gia đình vẫn dựa dẫm hoàn toàn vào vào bố mẹ.

Vẫn biết rằng, bố mẹ luôn mong muốn mang lại cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên thương con không đúng cách là gián tiếp làm hại chúng. Không ít thất bại của con trẻ bắt đầu từ chính những sai lầm trong việc dạy dỗ con cái của bố mẹ.

Theo thegioitiepthi.vn
Từ khóa: người thành niên thể chất trí tuệ sống phụ thuộc bố mẹ người trẻ không chịu trưởng thành đau đầu vì con

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !