Khen ngợi Kim Jong-un, Tổng thống Putin muốn nhắn gì đến ông Trump?
Nhận định trên do cựu nhân viên ngoại giao Ấn Độ M.K.Bhadrakumar đưa ra trên tờ Asia Times. Theo đó, trong bối cảnh các quốc gia nhỏ buộc phải chạy đua để có thể sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm chống lại các mối đe dọa từ Mỹ, Tổng thống Nga Putin muốn thông qua các lời khen ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để cảnh báo giới lãnh đạo Washington rằng, từ nay những nỗ lực của họ trong việc thay đổi cán cân quốc tế sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ.
![]() |
Tổng thống Nga Putin |
“Khi Tổng thống Nga Putin đưa ra lời ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “người tên lửa” với “nút bấm nhỏ”, thì điều đó có một ý nghĩa cả thực tế và biểu tượng đối với mối quan hệ Nga - Mỹ”, cựu Đại sứ Ấn Độ M.K.Bhadrakumar viết trên Asia Times.
“Nói một cách đơn giản, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng ông Kim Jong-un vì đã có thể tập trung được phần lớn nỗ lực để đảm bảo mục tiêu chính: có thể sẵn sàng đối đầu với Mỹ nhờ vũ khí hạt nhân”, nhà ngoại giao M.K.Bhadrakumar nhấn mạnh.
Ngoài ra, trong cuộc gặp với đại diện truyền thông Nga, Tổng thống Putin còn tuyên bố rằng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ có thể thực hiện được “nếu như tất cả các thành viên tham gia vào quá trình này, trong đó có Triều Tiên, được thuyết phục và tin rằng an ninh của họ hoàn toàn có thể được đảm bảo mà không cần đến vũ khí hạt nhân”.
Theo nhà ngoại giao Ấn Độ, Tổng thống Nga muốn nhắn nhủ với Mỹ rằng, các quốc gia nhỏ, đặc biệt là các quốc gia lo ngại cho an ninh của mình, “đang lựa chọn con đường vũ khí hạt nhân như là câu trả lời thích đáng cho các mối đe dọa từ bên ngoài”.
Nhà ngoại giao Ấn Độ còn cho rằng, những cảnh báo của Tổng thống Nga Putin đã xuất hiện trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sẽ không đưa Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran và kéo dài các lệnh cấm vận chống Iran đến ngày 12/5/2018.
So với Triều Tiên, Iran ít có khả năng hơn trong đối đầu với các hành động xâm lược của Mỹ. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này đều mong muốn thiết kế và sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa xuất phát từ Mỹ. Như vậy, theo ông M.K.Bhadrakumar, “chủ nghĩa dân tộc đã chuyển biến thành chủ nghĩa chống Mỹ”.
Chính vì những chính sách này, Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ bị “gạt ra rìa” trong giải quyết các vấn đề quốc tế nóng bỏng. Ngược lại, Nga đang củng cố được vị thế của mình trên bán đảo Triều Tiên. Và nếu như các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên với Hàn Quốc được thúc đẩy từ con số 0, thì khi đó Nga có thể sẽ kéo dài được tuyến đường xuyên Siberia đến Hàn Quốc qua lãnh thổ Triều Tiên, cũng như kéo dài được các đường ống dẫn khí đốt từ Siberia và Viễn Đông đến các thị trường trên bán đảo Triều Tiên.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un |
Trong bối cảnh này, nhà ngoại giao Ấn Độ cho rằng, các tuyên bố ủng hộ Iran và Triều Tiên của Tổng thống Nga Putin được đưa ra nhằm gây ảnh hưởng đến tiến trình tiến hành các cuộc đàm phán giữa Nga với Mỹ về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới.
Bằng việc đưa ra các dẫn chứng Triều Tiên, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Putin còn “mô tả thực tế địa chính trị mà trong đó, các nỗ lực của Mỹ nhằm thay đổi cán cân lực lượng chiến lược quốc tế theo hướng có lợi cho mình (ví dụ tuyên bố về Chiến lược An ninh Quốc gia mới) sẽ bị phản kháng mạnh mẽ”.
Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra các lời bình luận khen ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “khôn khéo và trưởng thành”. “Ông Kim giờ đây có đầu đạn hạt nhân và một loại tên lửa có tầm bắn khoảng 13.000 km có thể bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông Putin nói, đồng thời nhận định rằng lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ muốn xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Nga cũng khen ông Kim: “Có thể thấy ông ấy đã trở thành một chính trị gia khôn khéo và trưởng thành”.
Tổng thống Putin cũng cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc xung đột ở bán đảo Triều Tiên, và rằng Bình Nhưỡng sẽ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo này.
“Tôi cho rằng ông Kim Jong-un đã trở thành người thắng cuộc trong ván bài chính trị này”, ông Putin trả lời trước báo giới.