"Khẩu chiến" giữa Philippines và Trung Quốc ở biển Đông lại bùng nổ
"Khẩu chiến" giữa Philippines và Trung Quốc ở biển Đông lại bùng nổ
Mỹ-Philippines bắt đầu tập trận chung trên Biển Đông
Xô xát giữa Trung Quốc và Philippines chấm dứt
Ba tàu đánh cá của Trung Quốc rời bãi cạn
Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc. Ảnh: AP |
Philippines nói nước này đã tiến hành một đợt biểu tình ngoại giao mới, cáo buộc các tàu của Trung Quốc quấy rối tàu thăm dò khảo cổ có treo cờ của Philippines ở bãi cạn Scarborough.
Đây chính là địa điểm nổ ra vụ "om xòm" mà phía Philippines nói rằng các tàu tuần giám Trung Quốc đã vây tàu chiến của nước này ngăn trở việc bắt giữ 8 tàu của ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines, Raul Hernandez nói rằng tàu M/Y Saranggani đã bị một số tàu và một chiến đấu cơ của Trung quốc quấy rối" tại bãi Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines 230km (140 hải lý).
Hãng tin AFP dẫn lời ông Hernandez nói: "Chúng tôi tiến hành biểu tình vào chiều hôm qua. Việc quấy rối tàu này là một phần trong đợt xâm nhập tiếp tục và các hành động bất hợp pháp mà Trung Quốc tiến hành trong vùng lãnh hải của chúng tôi".
Ông nói rằng tàu Saranggani chở các nhà khoa học đi nghiên cứu trong đó có cả 9 người mang quốc tịch Pháp.
Philippines đã không đưa ra thêm chi tiết về cuộc thăm dò của tàu này và thời điểm chính xác tàu này đến khu vực bãi cạn nhưng ông Hernandez nói rằng tàu Saranggari vẫn đang lưu lại khu vực này.
"Tàu này đang tiến hành nghiên cứu và hoạt động này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của chúng tôi", ông nói.
Mặt khác, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, Trương Hoa thì khăng khăng cho rằng Trung Quốc sở hữu bãi cạn Scarborough và cáo buộc tàu Saranggari của Philippines xâm phạm lãnh hải nước này.
"Chúng tôi kêu gọi tàu khảo cổ học rời khu vực này ngay lập tức", người phát ngôn này phát biểu qua một thông cáo.
Trung Quốc tuyên bố toàn bộ biển Đông thuộc sở hữu của mình kể cả những vùng lãnh hải gần Philippines và các nước Đông Nam Á khác.
Trên bản đồ hàng hải mà phía Philippines cung cấp cho báo giới, vùng đất gần nhất của Trung Quốc tính từ bãi cạn Scarborough là tỉnh Hải Nam, cách đó 1.200 km về phía Tây Bắc.
Hãng tin AFP đưa tin, những tuyên bố hằn thù đã trở thành một mối gây căng thẳng trong khu vực trong nhiều thập kỷ nay. Năm vừa qua, Philippines đã cáo buộc Trung Quốc trong năm vừa qua đã càng trở nên "quá đáng" trong việc khẳng định vị trí của mình.
Xung đột mới nhất xảy ra ngày 8/4 khi hải quân Philippines đã phát hiện ra 8 tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc tại bãi cạn và cử tàu chiến lớn nhất nước này ra bắt giữ. Trung Quốc đã nhanh chóng cử 3 tàu tuần giám thay thế nhau chặn tàu chiến của Philippines.
Trong nỗ lực làm dịu tình hình, Philippines đã rút tàu chiến về và thay bằng một tàu tuần dương cuối tuần trước. Các tàu đánh cá của Trung Quốc cũng lần lượt rời khu vực này hôm thứ 6.
Ông Hernandez nói rằng tàu tuần dương của Philippines vẫn đang có mặt tại đây, đối mặt với hai tàu tuần giám của Trung Quốc.
"Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang ở trong tình trạng "bế tắc". Mục đích của tàu tuần dương là để đi tuần trên vùng lãnh hải của chúng tôi và bảo vệ các nguồn tài nguyên hàng hải vì vậy tàu này sẽ ở đây cho đến khi còn cần thiết".
Hoa Tạ