Khám phá trung tâm thương mại hạng sang tại Triều Tiên
![]() |
Một cửa hàng bày bán trang phục phong cách Italy tại trung tâm thương mại Haedanghwa |
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tới thăm trung tâm thương mại Haedanghwa trước khi tổ hợp kinh doanh này chính thức được khai trương vào cuối tháng Tư.
Trung tâm Haedanghwa không chỉ bày bán các mặt hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc như Laneige và Kerasys mà còn nhiều thương hiệu danh tiếng xa xỉ gồm Chanel, Lancome, L'Oreal's, và SK-II cùng đồ trang sức đắt tiền của hãng Cartier và Swarovski hay dòng sản phẩm đồng hồ đeo tay sang trọng của Rolex và Omega và những bộ trang phục của các nhà thiết kế Italy. Mỗi bộ comple nhập khẩu được bán với giá từ 500 – 700 USD.
Tổ hợp thương mại này còn có nhiều nhà hàng đắt tiền, phòng hát karaoke, phòng massage, xông hơi, cafe, cafe Internet, phòng chơi bi-a, hiệu làm tóc và phòng tập thể dục.
![]() |
Phòng chơi bi-a tại trung tâm Haedanghwa |
Vào đầu những năm 2000, tòan bộ những hàng hóa mang phong cách châu Âu đều bị cấm giao thương tại Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người Triều Tiên biệt xứ cho biết các cơ sở phục vụ giới thượng lưu tại quốc gia cô lập đang được xây dựng không chỉ ở thủ đô Bình Nhưỡng mà còn nhiều khu vực khác trên đất nước này.
Các câu lạc bộ thẩm mỹ cũng nhanh chóng mọc lên như nấm từ cách đây 2 năm do số người giàu tại Triều Tiên ngày càng tăng nhanh. Nhiều nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh KFC cũng được mở cửa. Thức uống Coca Cola được bày bán rộng rãi trong các cửa hàng và chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ.
Ngay cả, vàng cũng được mua bán công khai tại chợ đen. Đây là dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ của tầng lớp thượng lưu tại Triều Tiên. Tuy nhiên, theo quy định, đây là hành động bất hợp pháp và nếu bị bắt sẽ bị xử tử hình.