Khám phá ba tàu chiến đang “lượn lờ” trên Biển Đông
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Lanzhou và tàu khu trục nhỏ Taizhou do Trung Quốc sản xuất đã đối mặt với USS Lassen của Mỹ khi tàu chiến này đi vào khu vực 12 hải lý của bãi Vành Khăn và đá Xubi, gần các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại Trường Sa.
USS Lassen trong một lần tập trận. Nguồn: EPA |
Dưới đây là chi tiết về ba tàu chiến liên quan đến vụ việc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc hôm 27/10 vừa qua:
USS Lassen (DDG82)
Là tàu khu trục tên lửa dẫn đường, cỡ trung, tốc độ nhanh, đặc biệt là được trang bị cho mục đích phòng vệ chống lại các tàu ngầm và chiến đấu cơ, thường được dùng để hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội hay trong khi chiến đấu.
USS Lassen là một phần của hạm đội USS Carl Vinson. Đây là “vị khách” thường xuyên của Biển Đông và được biết là khá quen thuộc với các hoạt động của Hải quân PLA trong khu vực.
USS Lassen. Nguồn: SCMP |
USS Lassen được đóng ở Pascagoula, bang Mississippi, Mỹ và hạ thủy năm 1999. Ban đầu, USS Lassen được neo đậu ở cảng San Diego, sau đó chuyển tới Yokosuka, Nhật Bản. Năm 2009, tàu Lassen va chạm với một chiếc tàu du lịch 14 tấn của Nhật Bản ở Yokosuka. Tháng 7/2009, báo cáo của truyền thông cho biết Lassen đã từng theo dấu tàu Kang Nam 1 của Triều Tiên vì nghi ngờ chở hàng hóa lậu.
Trọng lượng giãn nước: 9.200 tấn
Tốc độ: hơn 56 km/h
Thủy thủ đoàn: 320 sĩ quan và nhân viên
Vũ khí: hệ thống phóng thẳng đứng Mk41, đạn 64 và 32; 1 súng cỡ nòng 5 127mm/62, 2 súng cỡ 25mm, 4 súng cỡ 12.7; tên lửa chống ngầm RUM-139 VL; và 96 tên lửa RIM-66 SM-2, Tomahawk BGM-109; 2 hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx, 2 ngư lôi Mk 32.
Máy bay: 2 trực thăng MH-60R Sea Hwak
Tàu khu trục Lanzhou (170)
Lanzhou là tàu chỉ huy của hạm đội tàu khu trục lớp 052C của Trung Quốc mà NATO gọi là Luyang II. Nó được hạ thủy tháng 4/2003 và được trang bị đầy đủ vũ khí vào tháng 7/2004. Hiện Lanzhou hoạt động trong hạm đội phía Nam của PLA.
Tàu khu trục Lanzhou. Nguồn: SCMP |
Năm 2010, Lanzhou mang theo trực thăng tiếp cận nhóm cướp biển Somali, phóng lựu đạn và bắn súng máy hạng nặng cảnh cáo cướp biển, đồng thời hỗ trợ một tàu khu trục khác cùng hộ tống các tàu thuyền thương mại đi qua khu vực bờ biển châu Phi.
Trọng lượng giãn nước: 7.000 tấn
Tốc độ: 56 km/h
Thủy thủ đoàn: 300 người
Vũ khí: 48 tên lửa đất đối không tầm xa HHQ-9; 8 tên lửa hành trình tấn công mặt đất, chống ngầm Ỵ-62; súng phóng lựu 100 mm; 2 hệ thống vũ khí tầm gần 30 mm Type 730; 6 ngư lôi; 4 hệ thống phóng rocket 18.
Máy bay: 1 trực thăng Kamov Ka-27 hoặc Harbin Z-9C ASW/SAR
Tàu khu trục Taizhou (553)
Là loại tàu khu trục nhỏ với hệ thống vũ khí hỗn hợp, thường nhẹ hơn một tàu khu trục bình thường. Loại tàu này thường được dùng trong các nhiệm vụ hộ tống theo đoàn. Taizhou 553 do một nhà cung cấp của Nga đóng cho Trung Quốc năm 2002, nó được coi là một loại tàu chiến hiện đại.
Tàu khu trục Taizhou. Nguồn: SCMP |
Trọng lượng giãn nước: 1.960 tấn
Nhân viên: 200 người
Tốc độ: 50 km/h
Vũ khí: 2 pháo bán tự động 100 mm; 4 súng bán tự động 37 mm; 2 bệ phóng rocket chống ngầm Type 81 (RBU-1200); 40 rocket; 2 tên lửa chống tàu SY-1A.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.