Kết quả bầu cử đông Ukraine: Chính quyền đương nhiệm giành chiến thắng
Theo đó, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Aleksandr Zakharchenko đã giành được 75% số phiếu bầu của cử tri. Còn tại Lugansk, nhà lãnh đạo đương quyền Igor Plotnitsky đã giành được 63% phiếu bầu.
Tại khu vực Donestk, Thủ tướng tự xưng Zakharchenko đã phải chạy đua cùng 2 ứng cử viên là Aleksandr Kofman, phó chủ tịch quốc hội Liên bang Novorossiya và Yury Sivokonenko, một nghị sĩ thuộc Hội đồng tối cao địa phương.
Binh sĩ ly khai tham gia cuộc bầu cử tại Cộng hòa Nhân dânDonestk tự xưng hôm 2/11. |
“Sau quá trình kiểm phiếu, ông Aleksandr Zakharchenko đã nhận được 765.340 phiếu bầu. Trong khi, ông Aleksandr Kofman giành được 111.024 phiếu và Yury Sivokonenko là 93,280 phiếu ủng hộ”, RT dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Bầu cử trung ương địa phương Roman Lyagin cho biết.
Theo đó, tổng số cử chi đi bầu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là 1.012.682 người.
Còn tại Lugansk, kết quả kiểm phiếu cuối cùng của Ủy ban bầu cử trung ương địa phương cho hay nhà lãnh đạo đương nhiệm Igor Plotnitsky đã giành được hơn 63% số phiếu ủng hộ, và 22% số phiếu thuộc về Liên minh Kinh tế Lugansk.
Trong khi đó, cuộc bầu cử quốc hội Ukraine hôm 26/10 cũng đã ghi nhận đảng Cộng hòa Donetsk của ông Zakharchenko giành được 662,725 phiếu ủng hộ. Còn đảng Svobodniy Donbass nhận được 306,892 phiếu.
Cả Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã cùng tổ chức bầu ra lãnh đạo và nghị sĩ tại hai khu vực này hôm 2/11. Hơn 360 điểm bỏ phiếu đã được mở tại Donetsk phục vụ 3 triệu cử tri. Trong khi đó, tại Lugansk, 102 điểm bỏ phiếu đã đi vào hoạt động với gần 1,5 triệu cử tri đi bầu.
Tuy nhiên, chính quyền Kiev khẳng định họ không công nhận kết quả các cuộc bầu cử tại khu vực miền đông bởi nó trái với luật pháp của Ukraine. Thậm chí, Cơ quan An ninh Ukraine còn khởi tố những cá nhân tổ chức bầu cử tại Donetsk và Lugansk.
Người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cũng đã lên tiếng phản đối các cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine khi cho rằng nó là nguyên nhân ngăn cản nỗ lực hòa giải chiến sự tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng khẳng định các cuộc bầu cử tại miền đông nước này là phạm pháp đồng thời hối thúc Nga không công nhận kết quả của cuộc bầu cử trên.
Tuy nhiên, trả lời báo chí cuối ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow “tôn trọng nguyện vọng của khu vực miền đông nam Ukraine và tình hình hiện nay vô cùng quan trọng để Kiev tiến hành đối thoại với người dân tại khu vực này”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.