Kẻ thảm sát ở Na Uy có tòng phạm
Kẻ thảm sát ở Na Uy có tòng phạm
Breivik (áo đỏ) sau phiên xét xử đầu tiên |
Breivik đưa ra tuyên bố khi ra hầu toà trong phiên xử đầu tiên về vụ nổ bom ở Oslo và vụ nã súng tàn sát vào trại tranh niên trên một hòn đảo.
Cảnh sát đã công bố chính thức tổng số nạn nhân sau hai vụ tấn công là 76 người, trong đó gồm 68 người ở vụ xả súng và 8 người ở vụ đánh bom.
Cảnh sát sẽ giam giữ Breivik trong vòng tám tuần để phục vụ cho quá trình điều tra. Cảnh sát Oslo đề nghị biệt giam nhân vật này trong 4 tuần đầu.
Thẩm phán Kim Heger đã đồng ý với đề nghị này nói rằng Breivik sẽ không thể nhận thư tín hay người thăm viếng trừ luật sư của mình. Thẩm phán Heger nói rằng việc làm này là để ngăn chặn khả năng bị cáo có thể can thiệp vào công việc điều tra của cảnh sát về những lời thú nhận của hắn.
Breivik trước đó đã nói rằng hắn hành đồng đơn độc.
Breivik bị buộc tội khủng bố theo bộ luật tội phạm. Các cáo buộc bao gồm việc gây bất ổn các chức năng quan trọng của xã hội trong đó có chính phủ và gây ra những hoảng sợ nghiêm trọng cho cộng đồng dân cư.
Thẩm phán nói rằng Breivik đã thừa nhận những hành vi tấn công nhưng lại không thừa nhận những cáo buộc trên.
Thẩm phán Heger là người đã tuyên bố xử kín vụ án.
"rõ ràng rằng việc xử án công khai với sự có mặt của bị can sẽ nhanh chóng dẫn đến một tình huống khác thường và sẽ rất khó khăn trên phương diện điều tra và an ninh," ông nói.
Rất nhiều người dân Na Uy đã lo ngại rằng Breivik có thể sử dụng vụ xử án để tuyên truyền một thông điệp nhằm biện hộ cho hành động của mình.
Thay vào đó thẩm phán Heger đã tóm tắt lời khai của Breivik trong bản thông cáo hậu kỳ xét xử.
Thẩm phán cho biết Breivik đã biện minh rằng hành động của mình là nhằm bảo vệ Na Uy và Châu Âu khỏi việc thống trị của những người theo đạo hồi.
Tay súng này nói rằng mục tiêu của hắn không phải là giết càng nhiều người càng tốt mà là nhằm tạo ra mất mát lớn nhất có thể cho đảng Lao động cầm quyền. Hắn buộc tội đảng này phản bội đất nước vì chính sách nhập cư mới.
Vụ nổ bom ở Oslo nhắm vào các toà nhà có liên quan đến đảng lao động và trại hè thanh niên trên đảo Utoeya cũng do đảng này tổ chức.
Xáo trộn chính trị
Trong bối cảnh khác, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, đã nói trên bài phỏng vấn truyền hình đầu tiên của mình sau hai vụ tấn công rằng, những vụ tấn công này có thể thay đổi đất nước của ông nhưng những chính sách về dân chủ và mở cửa vẫn sẽ không thay đổi.
Ông Stoltenberg nói rằng ông biết rất nhiều người thiệt mạng trong hai vụ tấn công và hiện tại là thời điểm cần quan tâm chăm sóc những người bị thương và gia đình đã mất đi người thân của mình.
Ông nói rằng chẳng có nước nào có thể hoàn toàn tự bảo vệ mình khỏi những vụ tấn công giống như vậy được. Ông cũng cám ơn cộng đông quốc tế đã bày tỏ lòng tiếc thương cùng với toàn bộ nhân dân Na chia buồn với
Continue reading the main story
Trưa hôm thứ hai (giờ địa phương), ông Stoltenberg đã tuyên bố dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân tại trường đại học Oslo.
Hàng nghìn người đã đứng vây quanh thảm hoa trải kín khu vực nhà thờ lớn ở thủ đô Oslo để cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong hai vụ thảm sát.
Cùng lúc, Na Uy đã hoãn việc khởi động các cuộc chạy đua bầu cử ngày 12 tháng 9 tới đây cho đến nửa cuối tháng 8.