Kẻ ấu dâm từng khiến dư luận Hàn Quốc khiếp sợ sắp ra tù

Thông tin tên tội phạm ấu dâm từng khiến dư luận Hàn Quốc khiếp sợ Cho Doo-soon sắp ra tù khiến người dân sinh sống gần nhà đối tượng lo sợ. 

Theo Korea Herald, tên tội phạm ấu dâm từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc có tên Cho Doo-soon sắp được ra tù vào ngày 12/12. Dư luận Hàn Quốc đang tranh cãi về việc chính phủ có nên thả kẻ phạm tội nguy hiểm như Cho hay không và chính quyền cần có kế hoạch để bảo vệ cho những người có thể trở thành nạn nhân kế tiếp của Cho.

{keywords}
Camera an ninh được lắp đặt thêm trước thời điểm tội phạm ấu dâm từng khiến dư luận Hàn Quốc khiếp sợ là Cho Doo-soon ra tù. (Ảnh: Yonhap)

Vào năm 2008, Cho đã thực hiện vụ tấn công tình dục man rợ đối với một bé gái mới 8 tuổi. Hắn bị tòa án Hàn Quốc tuyên phạt 12 năm tù. Hiện vẫn không rõ hắn bị giam cầm tại nhà tù nào. Nhưng khoảng thời gian Cho được ra tù là từ 5 – 6 giờ sáng ngày 12/12.

Sau khi được ra tù, Cho sẽ bị giám sát toàn thời gian thông qua thiết bị định vị điện tử GPS gắn ở mắt cá chân trong vòng 7 năm theo quy định của luật pháp Hàn Quốc. Thông tin cá nhân của Cho bao gồm địa chỉ nơi ở cũng sẽ được công khai trên mạng.

Người dân sinh sống ở khu vực gần kề nơi Cho sống cũng sẽ được thông báo về thời gian hắn ra vào. Bên nguyên từng yêu cầu cấm Cho uống rượu và ở bên ngoài vào tối muộn. Nhưng cho tới nay, tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc Cho sắp được thả tự do trở thành nỗi lo sợ và ám ảnh đối với nhiều người nhất là các bậc phụ huynh.

Vào năm 2008, ở tuổi 57, Cho đã phạm 17 tội danh bao gồm hiếp dâm và gây thương tích nặng, bắt cóc trẻ em và hiếp dâm nạn nhân trong phòng tắm của một nhà thờ ở thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nạn nhân đã chịu tổn thương nặng về sức khỏe và mất đi khả năng sinh sản vĩnh viễn.

Bản án 12 năm tù cho Cho từng khiến dư luận Hàn Quốc chỉ trích khi cho rằng, đây là hình phạt quá nhẹ đối với những kẻ phạm tội ác với trẻ em. Song theo tòa án, “dưới tác động của rượu, sức khỏe tinh thần và thể chất của Cho đã bị tác động”, do đó bản án ban đầu 15 năm tù đối với Cho được hạ xuống còn 12 năm.

Sau khi mãn hạn tù, Cho sẽ tới sống ở một khu vực khác ở thành phố Ansan sau khi vợ hắn chuyển tới ngôi nhà mới vào tháng 11. Vợ Cho quyết định chuyển nhà sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn của hàng xóm về việc Cho sắp được ra tù.

Trong khi đó, cảnh sát và chính quyền thành phố Ansan đã lắp đặt 35 camera giám sát an ninh mới gần khu vực Cho sẽ tới ở sau khi ra tù và có kế hoạch điều động thêm lực lượng cảnh sát tuần tra để bảo vệ an toàn cho phụ nữ cũng như trẻ em ở khu vực này.

Người dân Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng chính quyền cần thực hiện thêm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, sau khi Cho ra tù bởi những biện pháp hiện thời không đủ sức để bảo vệ trẻ em trong khi kẻ ấu dâm hoàn toàn có khả năng tái phạm tội.

Những người bạn tù của Cho từng trả lời phỏng vấn rằng, Cho rất bạo lực và khi bị biệt giam, hắn vẫn thường xuyên tập thể dục.

Các nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm tại Đại học Kyonggi từng đưa ra kết luận, Cho có tới 76% cơ hội tái phạm. Đây là kết quả được đưa ra sau khi phân tích tiền sử Cho là người thích uống rượu và không có khả năng kiềm chế cơn nóng giận.

Hàng loạt đơn kiến nghị cũng đã được gửi tới chính phủ Hàn Quốc với yêu cầu giam cầm Cho cả đời hoặc giám sát hắn hết phần đời còn lại. Thậm chí, không ít người đề nghị tử hình Cho.

Để trấn an dư luận, Quốc hội Hàn Quốc đang tái xem xét bổ sung quy định cấm những kẻ phạm tối ấm dâm như Cho ở bên ngoài vào giờ hành chính và cấm tới các khu vực trường học.

Khu vực Cho sắp tới ở sau khi ra tù hiện có một trường tiểu học, một trường cấp 3, một thư viện cho trẻ em và một nhà trẻ. Dự luật đang được Quốc hội Hàn Quốc xem xét sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức nếu như được thông qua vào ngày 11/12, tức 1 ngày trước khi Cho ra tù.

Hàn Quốc: Vụ án giấu xác trong tủ đá từ lời khai của bé 7 tuổi

Hàn Quốc: Vụ án giấu xác trong tủ đá từ lời khai của bé 7 tuổi

Từ lời khai của bé trai 7 tuổi, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện một vụ án kinh hoàng khi thi thể nạn nhân bị bỏ trong tủ đá khoảng 2 năm. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !