Jose Mourinho "ném đá" cả M.U và Chelsea trên sóng truyền hình

Được mời bình luận trận đấu giữa Manchester United và Chelsea trên kênh truyền hình Sky Sports, HLV Jose Mourinho không ngần ngại loại hai đội bóng ông từng dẫn dắt khỏi cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2019/2020.

Hai đội bóng cũ của Mourinho gặp nhau ở vòng 1 Premier League với phần thắng thuộc về M.U.

Chứng kiến Manchester United đè bẹp Chelsea với tỷ số 4-0, nhưng HLV người Bồ Đào Nha không mảy may thán phục. HLV từng có thời gian dẫn dắt cả Chelsea và M.U thậm chí còn cho rằng, đội hình hai của Manchester City (Manchester City B) có nhiều cơ hội vô địch Premier League hơn so với hai đội bóng cũ của ông.

Bị M.U sa thải từ tháng 12/2018, đến nay HLV 57 tuổi vẫn đang thất nghiệp dù người đàn ông nổi tiếng kiêu ngạo này không ít lần bày tỏ ông đang rất nhớ bóng đá.

Lần đầu tiên tham gia bình luận về trận “Super Sunday” trên kênh truyền hình Sky Sports, Mourinho từng đưa ra dự đoán Manchester United là đội bóng có khả năng cao nhất sẽ vô địch mùa giải này.

Jose Mourinho lần đầu tham gia bình luận trên kênh truyền hình Sky Sports.

Thậm chí, “Người đặc biệt” còn đánh giá cơ hội vô địch của Tottenham Hotspur cao hơn so với Chelsea và M.U, và ông đưa ra danh sách 4 đội bóng có khả năng vô địch khiến ai cũng bất ngờ:

“4 đội bóng có thể vô địch mùa giải này gồm Man City, Tottenham, Liverpool và Man City B. Các cầu thủ vẫn chưa “lộ mặt”, tôi nghĩ Man City B cũng có khả năng vô địch giải đấy này”.

Chứng kiến màn trình diễn rực sáng của M.U trước Chelsea, Mourinho tỏ ra không phục: “Tôi nghĩ họ đã thi đấu cực hay, nhưng tôi không tin họ đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch, Arsenal cũng vậy. Mùa giải trước Tottenham nổi lên như một hiện tượng, và tôi cho rằng họ sẽ gia nhập cuộc đua vô địch ở mùa giải này”.

Giải thích cho nhận định trên, Mourinho tin rằng, Man City và Liverpool vẫn là hai đội bóng mạnh nhất Premier League ở thời điểm này và sẽ tiếp tục thay nhau thống trị giải đấu.

“Chúng ta cùng yêu mến M.U, Chelsea và cả Arsenal nữa, nhưng sẽ là một điều đáng kinh ngạc nếu một trong 3 đội bóng này vô địch. Chúng ta đang nói về nhà vô địch thâu tóm mọi danh hiệu trong nước (Man City), chúng ta đang nói về nhà vô địch châu Âu (Liverpool).

Và chúng ta đang nói về M.U, đội xếp thứ 6 mùa trước và phải chơi ở Europa League; và chúng ta lại đang nói về Arsenal, đội xếp thứ năm và cũng lại phải xuống chơi ở Europa League”, Mourinho mỉa mai M.U và Arsenal.

Cựu HLV Chelsea tin rằng, người học trò cũ của mình ở Chelsea là Frank Lampard sẽ giúp đội bóng vượt qua những khó khăn từ án phạt cấm chuyển nhượng, nhưng ông cho rằng sẽ rất khó cho Lampard trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt một đội bóng ở Premier League.

“Nếu lệnh cấm chuyển nhượng xảy ra với một đội bóng khác, rất khó để họ xoay sở, nhưng Chelsea lại có Zouma và Abraham (những cầu thủ được gọi về sau thời gian cho mượn). Vì vậy, tôi hy vọng vào điều tuyệt vời cho Chelsea”.

Đồng tình với quan điểm của Mourinho khi nói về M.U, cựu đội trường của M.U Gary Neville cũng không đánh giá cao về khả năng vô địch của đội bóng anh từng có nhiều năm khoác áo.

“Tôi không thấy cơ hội của M.U, tất nhiên là một fan của đội bóng tôi mong họ vô địch. Nhưng bạn thấy đấy, David Moyes đến và mang về Mata, Fellaini, rồi họ sa thải David Moyes để ký với Louis van Gaal cùng rất nhiều cầu thủ có kỹ thuật khác phù hợp với triết lý của Louis van Gaal nhưng rồi ông cũng bị sa thải.

Jose (Mourinho) đến và đem về Bailly, Ibrahimovic, những cầu thủ giàu thể lực, rồi đến lượt Solskjaer làm HLV cùng một đội hình gồm nhiều cầu thủ Anh. 4 HLV với 4 phong cách huấn luyện khác nhau đã khiến M.U không có được sự ổn định”, cựu đội trưởng MU Gary Neville phân tích.

*Đội hình thi đấu của hai đội M.U và Chelsea đêm qua:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Pogba, Andreas Pereira (James 74), Lingard (Mata 85), Martial, Rashford (Greenwood 85);

Dự bị không sử dụng: Young, Romero, Matic, Tuanzebe

Ghi bàn: Rashford (18, 67), Martial (65), James (81)

CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho (Kante 73), Kovacic, Pedro, Barkley (Pulisic 58), Mount, Abraham (Giroud 66);

Dự bị không sử dụng: Alonso, Caballero, Kenedy, Tomori

Tỉ số cuối cùng: M.U 4-0 Chelsea

Kết quả các trận vòng 1 Pemier League:

Leicester City 0 – 0 Wolverhampton Wanderers

Newcastle United 0 – 1 Arsenal

Manchester United 4 – 0 Chelsea

Liverpool 4 – 1 Norwich City

West Ham United 0 – 5 Manchester City

AFC Bournemouth 1 – 1 Sheffield United

Burnley 3 – 0 Southampton

Crystal Palace 0 – 0 Everton

Watford 0 – 3 Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur 3 – 1 Aston Villa

PV

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !