Israel: Thế giới chả là "đinh" gì với Iran

Cả thế giới ồn ào sau khi IAEA công bố kết quả điều tra hạt nhân ở Iran tuy nhiên các chuyên gia Israel lại không tin rằng hành động quốc tế sẽ có thể khiến nước này dừng bước trong tham vọng sản xuất bom nguyên tử của mình.

Israel: Thế giới chả là "đinh" gì với Iran

Iran sẽ dùng “quả đấm thép”

Nhà khoa học Nga phủ nhận việc giúp đỡ Iran

Iran sắp có bom nguyên tử ?

Iran sẵn sàng nghênh chiến!

Anh lục tục đánh tiếng "nện" Iran

Israel sợ thế giới chả là `đinh` với Iran

Israel: Iran muốn có một quả bom, và sẵn sàng trả giá cho điều đó.

“Liệu báo cáo này của IAEA có thể là cơ sở tiếp theo để tăng sức ép cho Iran không? Hiện vẫn chưa có lí do gì để chúng ta lạc quan được,” Ephraim Kam, phó giám đốc Học viện an ninh quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv (INSS) và là cựu đại tá tình báo của quân đội Israel phát biểu.

“Iran muốn có một quả bom, hoặc ít nhất là có đủ năng lực để chế tạo một quả bom và sẵn sàng trả giá cho điều đó”.

Iran phủ nhận các cáo buộc của IAEA rằng nước này đang chế tạo một quả bom nguyên tử và có thể vẫn ngấm ngầm thực hiện các cuộc nghiên cứu. Tehran tuyên bố chương trình hạt nhân của mình mang mục đích hòa binh, chủ yếu để sản xuất điện phục vụ nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước.

Theo Reuters, dư luận cho rằng khó có khả năng Tehran sẽ nhận thêm lệnh cấm vận do Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bị chia rẽ về vấn đề Iran và các nước lo sợ về ảnh hưởng của Iran đối với thị trường dầu mỏ trong tình hình kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Trong khi đó Isael, nước được coi là quốc gia Trung Đông duy nhất có kho vũ khí nguyên tử, lại coi Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của mình.

Robert Silverman, cố vấn chính trị của Mỹ cho biết cả Washington và Israel chưa đề cập đến biện pháp quân sự nhưng “rõ ràng, điều chúng tôi đang thảo luận lúc này là tăng cường cấm vận và sức ép thông qua các ràng buộc quốc tế”.

Tại Jerusalem, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Avigdor Lieberman lại tỏ ra lạc quan về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt ngoại giao.

“Cho đến nay, cộng đồng quốc tế mới áp đặt các lệnh cấm vận lên Iran ở mức 30% phạm vi thực hiện,” ông phát biểu. “Thậm chí nếu chỉ cần thế giới phương Tây áp đặt lệnh cấm vận thì dù không có sự đồng ý của Trung Quốc và Nga, cũng là đủ để trấn áp Iran.”

Tuy nhiên, việc phương Tây mở rộng phạm vi thực hiện lệnh cấm vận là khó có thể xảy ra nếu không có “ngòi nổ” – đó là một bằng chứng không thể chối cãi về việc Iran đang sản xuất bom nguyên tử, ví dụ như phía Iran chính thức tuyên bố mình đang sản xuất bom, hoặc một vụ nổ bom nguyên tử được kiểm soát hay Iran trục xuất các thanh tra của Liên Hợp Quốc.

Ephraim Asculai, một cựu thành viên trong 40 năm của Hội đồng năng lượng nguyên tử Israel và từng làm việc cho IAEA, cho rằng Iran có thể bất chấp sự theo dõi sát sao của thế giới, vẫn sẽ bí mật “vượt rào về hạt nhân” hoặc thu thập tất cả các bộ phận của một đầu đạn hạt nhân mà không cần phải thực sự sản xuất ra nó.

Ông Asculai cũng ước tính rằng Iran có thể có đủ Uranium để sản xuất ra một vũ khí hạt nhân trong 1 năm nữa nếu như Iran hiệu chuẩn lại các máy ly tâm làm giàu Uranium.

Mặc dù Israel hoan nghênh bản báo cáo của IAEA, một số quan chức nước này lại cằn nhằn rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã hành động chậm trễ ngay cả khi Iran đã tiến lên phía trước rất nhiều trong chương trình hạt nhân nhạy cảm của mình.

“Do IAEA quá thận trọng nên có thể họ sẽ lại gửi thêm thanh tra đến rồi kiểm tra đi kiểm tra lại,” ông Asculai nói “trong khi đó thì người Iran đã đạt được rất nhiều thứ.”

Ông Ephraim Kam nói rằng ông tin Israel có đủ khả năng thực hiện đơn phương các cuộc tấn công vào “ba hoặc bốn” cơ sở hạt nhân của Iran mà không cần nhờ cậy đến đồng minh chiến lược là Hoa Kỳ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đang cố gắng rút hết quân từ Iraq và Afghanistan về nước, lại lo ngại rằng một cuộc chiến mới sẽ nổ ra trong thế giới Hồi giáo.

“Nếu người Mỹ không bật đèn xanh cho Israel, hoặc ít nhất là “đèn vàng” theo cách gọi của chúng tôi, thì Israel sẽ không dám tấn công,” ông Kam nói.

Giora Eiland, một cố vấn an ninh quốc gia của Israel, cho rằng chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có “một, thậm chí là hai năm” để ra quyết định, trong thời gian đó thì chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được nhiều bước tiến rồi.

Lê Dung

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !