Israel "sốt vó" vì cơ sở hạt nhân của Iran sắp "lặn"
Israel "sốt vó" vì cơ sở hạt nhân của Iran sắp "lặn"
Mỹ - Israel: "Ông trùm" và "gã láu cá"
Tổng thống Obama kéo dài lệnh cấm vận Iran
![]() |
Israel đang rất lo lắng khi nhìn thấy những bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran |
Ông Ehud Barak cũng nhắc lại những đánh giá gần đây của Israel rằng chương trình hạt nhân của Iran đang trên đà trở thành "miễn nhiễm" đối với các cuộc không kích.
Những tuyên bố này có vẻ sẽ lại thổi bùng lên ngọn lửa nghi vấn rằng Israel đang chuẩn bị tiến hành một cuộc không kích trước khi Iran kịp chuyển toàn bộ các cơ sở hạt nhân của mình vào lòng đất để để phòng việc trở thành mục tiêu nhắm bắn của một cuộc tấn công.
Trong phiên đối chất trước Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Quốc hội, ông Barak nói rằng cần có các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt hơn nữa đối với Iran để buộc Tehran phải từ bỏ ý đồ theo đuổi chương trình hạt nhân.
Ông Barak cũng nhấn mạnh lại một vấn đề vốn đã trở thành một câu cửa miệng của các nhà lãnh đạo Israel rằng đất nước Do thái này sẽ không để nước khác quyết định tính mệnh cho mình.
"Thế giới, trong đó có cả chính quyền Mỹ, cần phải hiểu và thừa nhận rằng Israel nhìn nhận định mối đe dọa này khác với họ, và cuối cùng thì Israel chịu trách nhiệm về việc đưa ra các quyết định cho tương lai, an ninh và số mệnh của chính mình", ông nói.
Văn phòng của ông Barak đưa ra tuyên bố của ông trước uỷ ban này trong một bản thông cáo báo chí.
Ông Barak nói, chương trình hạt nhân của Iran "đang dần đạt gần đến kết qủa và đang tiến vào "Vùng bất khả xâm phạm", một vị trí chính quyền Iran có thể thoải mái hoàn thiện chương trình mà không lo bị gián đoạn".
Ông Barak truyền tải nỗi lo lắng của ông ra thế giới từ 2 tháng trước khi lần đầu tiên ông đề cập đến khái niệm "vùng bất khả xâm phạm" để chỉ đến động thái di chuyển các hoạt động hạt nhân ngầm trong lòng đất để tránh bị không kích của Iran.
Đầu tháng này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói Israel vẫn chưa quyết định liệu có tấn công hay không nhưng các quan chức cấp cao đang vận động tiến hành cuộc tấn công phủ đầu thì nói rằng Israel có thể sẽ phải tiến hành tấn công vào hè năm nay.
Israel, chỉ nằm cách Iran vài trăm kilômét nhận thấy việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không là mang tính quyết định đến sự tồn tại của nước này. Điều này được thể hiện rõ từ những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Những lời tuyên bố được tua đi tua lại của Tổng thống Iran, Mamoud Ahmadinejad rằng kho tên lửa đạn đạo của Iran có thể vươn tới Israel, Li Băng và cả dải Gaza.
Cũng giống như phương Tây, Israel tin rằng những yếu tố chính trong chương trình hạt nhân của Iran cơ bản là để làm giàu Uranium đã đủ để tố cáo tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhan của nước này. Về phía Iran, nước này vẫn tuyên bố chương trình này chỉ là để phục vụ cho mụch đích hoà bình như sản xuất năng lượng.
Tuy nhiên, trong khi Mỹ và Israel đồng ý rằng không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng hai nước lại không đồng quan điểm về mức độ cấp thiết phải sử dụng đến hành động quân sự. Israel nóng ruột không muốn ngồi im xem Iran dần dần tiến đến khả năng có thể xây dựng bom nguyên tử trong vòng vài tháng tới. Còn Mỹ, nước có khả năng quân sự rất mạnh thì lại đủng đỉnh cho rằng còn lâu nữa Iran mới có thể đạt được đến thành tựu nói trên.
Vì thế, Mỹ luôn động viên Israel bình tĩnh chờ cho các lệnh trừng phạt quốc tế phát tác và sử dụng thêm các biện pháp ngoại giao để tác động. Israel thì luôn nghi ngờ biện pháp này sẽ đạt hiệu qủa đặc biệt là khi Nga và Trung Quốc đang giang rộng vòng tay che chắn.
Trong cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres cũng đã gửi lời chúc mừng đến Iran nhân dịp năm mới của người Ba Tư. Ông gửi lời chúc "hoà bình và cùng tồn tại" bất chấp những căng thẳng giữa hai nước về chương trình hạt nhân.
Nói bằng tiếng Iran và sau đó là tiếng Do thái, ông Peres đã kêu gọi các lãnh đạo Iran không nên đe dọa ai hay buộc "con cháu của họ phải bỏ nhà bỏ cửa đi nơi khác", ý muốn ám chỉ đến khả năng chiến tranh giữa hai nước. Lời chúc mừng này được truyền tải qua đài phát thanh bằng tiếng Iran của Israel. Đây là một kênh khá phổ biến đối với người Iran.
Hoa Tạ