Israel rút máy bay khỏi cuộc tập trận với Mỹ do căng thẳng Trung Đông
Một phát ngôn viên của không quân Israel đã xác nhận thông tin này. Mặc dù đại diện của lực lượng này sẽ có mặt, song máy bay chiến đấu của họ sẽ không tham gia diễn tập. “Lần tham gia đầu tiên trong cuộc tập trận Red Flag tại bang Alaska (Mỹ) vẫn sẽ diễn ra vào tháng 5. Dựa trên đánh giá tình hình hiện tại, lực lượng đã quyết định không triển khai máy bay quân sự cho hoạt động này”, phát ngôn viên cho biết.
Máy bay F-15 của không quân Israel. |
Trước đó có thông tin cho hay quân đội Syria đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa xuống căn cứ Shairat thuộc tỉnh Homs. Một số nguồn tin cho biết máy bay Israel đã xuất hiện trong không phận Syria trước khi tên lửa được phóng đi.
Cụ thể, hãng tin SANA của Syria đưa tin rằng một tín hiệu báo động không phân Syria bị xâm phạm đã phát đi, khiến còi báo động của các hệ thống phòng không vang lên. Tuy nhiên, hãng tin này khẳng định đây là báo động giả và không có bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài đã xảy ra. Một số thông tin ban đầu cho rằng quân đội Syria đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa xuống căn cứ Shairat thuộc tỉnh Homs (Syria) nhưng không nói rõ cuộc tấn công này do ai thực hiện.
Sau đó, báo Arab News của Ả Rập Xê út nói rằng máy bay chiến đấu của Israel đã được phát hiện trên bầu trời Syria trước khi tên lửa được phóng đi. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên tại Lebanon đã phủ nhận thông tin này, bởi máy bay Israel vẫn chưa tiến vào không phận Lebanon vào thời điểm báo động xảy ra.
Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng hai máy bay F-15 của Israel đã tấn công căn cứ không quân T-4 của Syria tại tỉnh Homs, và rằng 5 trong số 8 quả tên lửa do hai máy bay này phóng đi đã bị hệ thống phòng không Syria tiêu diệt. Chính quyền Israel đã từ chối bình luận về vụ việc này.
Cuộc tấn công xảy ra sau khi các nước phương Tây cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học tại Douma ở Đông Ghouta (Syria), sau khi nhiều hãng tin dẫn lời binh lính quân nổi dậy rằng quân chính phủ Syria đã thả bom khí clo xuống nơi có dân thường và khiến hàng chục người thiệt mạng. Damascus đã phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng họ đã nhiều lần cảnh báo quân khủng bố trong khu vực đã có âm mưu sử dụng vũ khí hóa học.