Israel: Iran chuyển bom và vũ khí qua con đường ngoại giao
Từ lâu dư luận thế giới vẫn tin rằng hai “kẻ thù không đội trời chung” đang âm thầm “chống chọi” nhau về chương trình hạt nhân của Iran. Cộng hòa Hồi giáo cáo buộc Israel sát hại các nhà khoa học hạt nhân nước này trong khi Israel buộc tội Tehran hậu thuẫn cho nhóm Hezbollah ở Li Băng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.
Một binh sĩ Yemen đứng gác trước cổng Đại sứ quán Iran ở Sanaa. |
“Đại sứ quán của Iran dù ở bất kỳ quốc gia nào cũng được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động gián điệp và khủng bố”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói trong tuyên bố sau cuộc họp với Tổng thống Guatemala Otto Perez.
“Người Iran sử dụng các văn phòng ngoại giao để chuyển bom và vũ khí”, ông này nói, ám chỉ tới thông lệ miễn kiểm tra hải quan hành lý của các nhà ngoại giao.
“Chúng tôi biết các quốc gia Nam Mỹ như Cuba, Venezuela, Nicaragua và Bolivia là những nơi Iran đặt cơ sở khủng bố tại chính đại sứ quán của nước này”, ông Yaalon nói.
Đã từ lâu, giới chức Israel và Áchentina nghi ngờ Iran liên quan tới vụ đánh bom Đại sứ quán Israel ở thủ đô Buenos Aires vào những năm 1990 khiến nhiều người thiệt mạng mặc dù Iran hết sức phủ nhận cáo buộc này.
Gần đây nhất, Israel buộc tội Iran và Hezbollah là thủ phạm vụ đánh bom tự sát xe buýt chở khách du lịch Israel ở Bulgaria khiến 6 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Giới chức Bulgaria cũng khẳng định Hezbollah đứng đằng sau vụ tấn công này.
Từ lâu, Israel coi Iran là mối đe dọa lớn nhất vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran mà Israel và các quốc gia phương Tây nghi ngờ là vỏ bọc cho kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.
Iran khăng khăng cho rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ các mục đích hòa bình. Vừa qua Iran đã đạt được thỏa thuận với các cường quốc theo đó Tehran sẽ dừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc quốc tế nới lỏng các lệnh cấm vận với nước này.
Israel phản đối kịch liệt thỏa thuận này và tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực chống lại chương trình hạt nhân của Iran.