Israel: "Cực chẳng đã mới phải đánh Iran"
Israel: "Cực chẳng đã mới phải đánh Iran"
Thành tựu hạt nhân của Iran: "Phương Tây sẽ phải choáng"
Tại sao phương Tây lại "gây sự" ở Syria và Iran?
Nga: "phương Tây nên chấm dứt ra lệnh cho Syria"
Pháp: Đếm lùi ngày tàn của Assad
Iran sẽ "dạy” Hoa Kỳ thế nào là chiến đấu
Iran: Mỹ và Israel "liệu hồn"
![]() |
Israel không muốn tấn công Iran nhưng không loại trừ khả năng này. |
Hãng tin AP dẫn lời ông Ehud Barak trả lời trên đài phát thanh của Israel nói rằng tại thời điểm này Israel không định tiến hành một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran nhưng vẫn để ngỏ khả năng này như là "bước đường cùng".
"Chúng ta không cần các cuộc chiến không cần thiết. Nhưng chắc có thể chúng ta sẽ phải thử", ông nói.
Ông này nói rằng hy vọng các lệnh trừng phạt và các con đường ngoại giao sẽ tạo được áp lực lên các nhà lãnh đạo Iran từ bỏ chương trình hạt nhân "mờ ám" của nước này.
Giống như phương Tây, Israel tin rằng Iran đang phát triển bom hạt nhân bất chấp lời thanh minh khăng khăng của nước này rằng chương trình hạt nhân là để dùng cho mục đích năng lượng.
Israel nói rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ đe dọa đến sự tồn vong của đất nước Do thái này và nói đến lời của tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad liên tục đe dọa phá huỷ Israel cùng kho vũ khí đầy tên lửa đạn đạo của Iran và hành động hỗ trợ các nhóm chiến binh chống lại Israel.
Mỹ cũng như một số chuyên gia an ninh khác của Israel đã lớn tiếng phản đối khả năng Israel tiến hành một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vì việc này có thể kích động một làn sóng trả đũa Israel và rộng hơn nữa là gây ra một cuộc xung đột trong khu vực.
Nhưng ông Barak bóng gió rằng Israel có thể sẽ không cảnh báo các cường quốc trước khi tiến hành cuộc tấn công.
"Israel là một nước có chủ quyền và chính chính phủ, quân đội và các lực lượng anh ninh Israel mới là những người phải chịu trách nhiệm an ninh, tương lai và sự tồn tại của Israel", ông nói.
Các vụ nổ "bí hiểm", các cuộc tấn công virus máy tính và cả các cuộc ám sát xảy ra với Iran đã phần nào làm gián đoạn đôi chút về chương trình hạt nhân của Iran và người ta nghi ngờ rằng tất cả những vụ việc trên đều có sự dính líu của Israel.
Ông Barak không bình luận gì về những nghi ngờ trên nhưng nói: "Chúng ta không vui vẻ gì khi thấy Iran tiếp tục tiến hành chương trình đó vì vậy bất cứ cái gì có thể can thiệp làm trì hoãn đều được hoan nghênh".
Bách Ký
