IS tiếp tục cho trẻ em tham gia hành quyết con tin

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung đoạn băng ghi lại cảnh một đứa bé xử tử một người đàn ông Ả Rập – Israel bị cho là “gián điệp của Israel” và khẳng định con tin đã xâm nhập vào tổ chức ở Syria.

Trong đoạn băng được đăng vào sáng ngày 10/3, nạn nhân nói mình là Mohammed Said Ismail Musallam, 19 tuôi, được tuyển chọn bởi cơ quan tình báo Israel. Nạn nhân mặc áo màu da cam, quỳ trước một cậu bé được cho là chỉ vào khoảng 12 tuổi. Đứa bé này đứng cạnh một người đàn ông khác, kẻ này đã đe dọa giết chết toàn bộ người Do Thái ở Pháp.

Sau đó cậu bé đối mặt với con tin và bắn vào đầu nạn nhân. Đao phủ nhí này nói “Allahu Akbar” và bắn con tin thêm bốn phát nữa.

IS tiếp tục cho trẻ em tham gia hành quyết con tin - ảnh 1

Con tin Mohammed cùng với các đao phủ của IS.

Vào tháng 2, ông Said, cha của nạn nhân Mohammed đã phủ nhận lời buộc tội của IS rằng con trai ông là điệp viên Israel.

“Con trai tôi vô tội, nó bị buộc tội làm việc cho Mossad chỉ vì nó định chạy trốn”, ông Said cho biết và thừa nhận rằng Mohammed đúng là đã đến Syria để gia nhập IS. Ông nói rất có thể con mình đã được tuyển trên mạng và vì thế mà bỏ công việc ở sở cứu hỏa.

Lần cuối cùng ông liên lạc với Mohammed là ở Raqqa, trung tâm hoạt động của phiến quân ở phía Bắc Syria. Sau khi được huấn luyện cơ bản với IS, Mohammed nói với cha mình rằng anh muốn về nhà. Said được cho là đã tập hợp tiền chuộc cho con trai mình nhưng thất bại.

Một phát ngôn viên của cơ quan an ninh Shin Bet khẳng định rằng Mohammed đã rời Israel vào ngày 24/10 “một cách tự nguyện”.

Trong khi đó, kênh thông tin mạng của tổ chức khủng bố, Dabiq, đã buộc tội Mohammed có liên quan đến cơ quan tình báo Israel và nói mục đích của nạn nhân là theo dõi IS và thành phần người Palestine trong tổ chức.

Trang này cũng cho biết Mohammed đã được tuyển bởi một người Do Thái làm việc cho cơ quan an ninh Israel ở Neve Yaakov, phía đông Jerusalem. Mohammed đã bị lộ khi anh từ chối tuân theo mệnh lệnh của một chỉ huy.

Phiến quân IS, ban đầu là một nhánh của Al-Qaeda, đã kiểm soát được một phần lãnh thổ ở Iraq và Syria và thường hoạt động ở những nơi đang có xung đột ở Trung Đông, Bắc Phi và châu Á, ví dụ như Libya và bán đảo Sinai ở Ai Cập.

Tổ chức này đã tiến hành nhiều vụ hành quyết đối với những con tin người Jordan, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp và Ai Cập, toàn bộ đều được quay phim và đăng trên các kênh truyền thông. IS cũng bị buộc tội giết hại hàng trăm dân thường trong khu vực mà tổ chức này kiểm soát ở Syria và Iraq.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !