“IS sẽ bị chôn vùi ở Afghanistan”

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani khẳng định sẽ “chôn vùi” IS trong bối cảnh chi nhánh của nhóm khủng bố liên tiếp có những cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh nước này và phiến quân Taliban.

Trong buổi phỏng vấn với BBC, ông Mr Ghani nhấn mạnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS “không phải là một hiện tượng ở Afghanistan” và “hành động tàn bạo của nhóm khủng bố chống đang lại người dân nước này”. 

“Người dân Afghanistan muốn trả thù và IS đã chọn nhầm người để đối đầu”, Tổng thống Ghani nói. 

“IS sẽ bị chôn vùi ở Afghanistan” - ảnh 1

Cơ quan chức năngAfghanistan bắt giữ nhiều người bị tình nghi là thành viên của IS.

Nhà lãnh đạo Afghanistan cũng kêu gọi các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế chung tay chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng. 

“Không thể phủ nhận rằng chúng ta đang đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố ngày càng lớn”, ông Ghani phát biểu trong chuyến thăm tới Diễn đành kinh tế Davos. 

Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chi nhánh IS ở Afghanistan là một trong những lực lượng thuộc mạng lưới khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Cụ thể, chi nhánh này được thành lập hồi tháng 1/2015 và thành viên là các cựu tay súng người Pakistan và Afghanistan thuộc phiến quân Taliban.

Ngoài ra, ông Ghani cảnh báo nếu thỏa thuận hòa bình với phiến quân Taliban không được khởi động vào tháng Tư tới, các cuộc giao tranh sẽ diễn ra ngày càng ác liệt và cả khu vực sẽ cùng hứng chịu hậu quả xung đột. 

“Thời gian là kẻ thù. Chúng ta cần hiểu rằng khoảng thời gian tháng Hai và Ba tới là vô cùng quan trọng”, Tổng thống Afghanistan chia sẻ. 

Khi được hỏi về lời nhắn nhủ của nhà lãnh đạo Afghanistan tới những công dân nước này di cư tới châu Âu, ông Ghani cho hay: “Tôi muốn nói với họ rằng sẽ không có tương lai nào ở châu Âu bởi khu vực này đang đóng cửa các vùng biên giới”. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.


MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !