IS, ISIS hay ISIL: Đâu là cách viết chuẩn nhất?

Khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã “làm mưa làm gió” tại Iraq và Syria, thì truyền thông thế giới vẫn đang bối rối trong cách viết tên tổ chức này. Đâu là cách viết chuẩn nhất? IS, ISIS hay ISIL?
ISIS

ISIS là từ viết tắt của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (Islamic State of Iraq and Syria). Đây là cách mà hầu hết các cơ quan báo chí thường dùng, từ khi tổ chức Hồi giáo cực đoạn bắt đầu trở thành một lực lượng nguy hiểm với các cuộc tấn công khủng bố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong cuộc nội chiến ở Syria từ cách đây 2 năm. “ISIS” thể hiện phạm vi hoạt động hiện tại của nhóm này là ở Iraq và Syria.

ISIL

Trong khi đó, từ viết tắt được nhiều tổ chức như Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Obama dùng lại là “ISIL”, viết tắt của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (Islamic State of Iraq and the Levant).

IS, ISIS hay ISIL: Đâu là cách viết chuẩn nhất? - ảnh 1

Hình ảnh ISIS tử hình hàng chục nhân viên an ninh Iraq bị bắt giữ sau các cuộc giao tranh hồi tháng 6/2014.

Hãng tin AP giải thích cách dùng “ISIL”:

Trong tiếng Ả Rập, tổ chức Hồi giáo cực đoan này được gọi là Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, dịch sang tiếng Anh là Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham (Islamic State of Iraq and al-Sham). Thuật ngữ "al-Sham" dùng để chỉ một khu vực trải dài từ phía nam Thổ Nhĩ Kỳ qua Syria đến Ai Cập (bao gồm cả Lebanon, Israel, Palestine và Jordan).

Thuật ngữ tiếng Anh tiêu chuẩn cho lãnh thổ rộng lớn này là "vùng Cận Đông" (the Levant). Vì vậy, bản dịch của tên tổ chức trên của AP là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL - Islamic State of Iraq and the Levant).

IS

Tuy vậy, trong thời gian gần đây, một số tờ báo cũng như hãng tin lớn của phương tây như AFP hay Reuters lại chuyển sang dùng “IS”, viết tắt của Nhà nước Hồi giáo (Islamic State), một thuật ngữ phản ánh chính xác hơn khát vọng của tổ chức là tạo ra một quốc gia Hồi giáo xuyên biên giới các quốc gia.

Đây cũng là thuật ngữ mà tổ chức này tự đặt cho mình. Hôm 30/6, Hồi giáo cực đoan tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo hay Caliphate, ở những vùng lãnh thổ mà nhóm này đã kiểm soát, trải dài từ Aleppo ở miền bắc Syria tới tỉnh Diyala ở miền đông Iraq.

Nhóm này tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi sẽ là người đứng đầu nhà nước và sẽ được gọi là ‘Caliph Ibrahim” hay “lãnh đạo người Hồi giáo” trên toàn thế giới.

DAIISH

Còn theo Washington Post, “ISIS” và “ISIL” đều không chính xác bằng "DAIISH," viết tắt tên bằng tiếng Ả Rập “al-Dawla al-Islamiya fi wa Iraq al-Sham” của phong trào Hồi giáo cực đoan nhưng không có báo chí tiếng Anh nào sử dụng.

Giáo sư Rashid Khalidi, một chuyên gia về lịch sử Syria làm việc tại Đại học Columbia cho hay, người trong thế giới Arab dùng từ “DAIISH” khi có ý miệt thị phong trào Nhà nước Hồi giáo này. Ông cũng cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã rất tức giận và phản đối tên gọi đó.

Có thể tóm lại rằng, ISIS là tên gọi chỉ phạm vi hoạt động hiện tại (ở Iraq và Syria); DAIISH là cách viết tắt tên gọi tổ chức này theo tiếng Ả Rập; ISIL là viết tắt của tên tiếng Anh dịch từ tên trong tiếng Ả Rập trên, thể hiện phạm vi hoạt động rộng lớn hơn là vùng Cận Đông; cuối cùng, IS là tên chính thức mà phong trào Hồi giáo cực đoan tự đặt cho mình.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !