IS đẩy mạnh tuyển quân, "vươn vòi" tới Trung Quốc

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang mở rộng các hoạt động tuyển mộ quân ở các nước Iraq và Syria, nơi xung đột đã kéo dài, và nhiều nước khác trên thế giới. Giờ đây, IS đang nhắm tới Trung Quốc.

Mới đây, IS đã cho đăng tải một đoạn ghi âm tụng kinh bằng tiếng Trung Quốc kêu gọi người theo đạo Hồi ở nước này hãy “thức tỉnh” và “cầm vũ khí chiến đấu”. Nội dung của lời kêu gọi đã nhiều lần được nhắc đến trong các đoạn băng tuyên truyền của tổ chức khủng bố này.

IS đẩy mạnh tuyển quân,

Phiến quân IS tại thị trấn Tal Abyad (Syria), gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ghi nhận của tổ chức phi chính phủ SITE, chuyên theo dõi hoạt động của các nhóm khủng bố cực đoan, đoạn ghi âm được Al Hayat Media Center, kênh truyền thông nước ngoài của IS, đăng tải.

Đoạn ghi âm bằng tiếng Trung Quốc của IS này nhằm gửi tới những “anh em Hồi giáo” đang lắng nghe, tuy nhiên chính IS đã giết hại nhiều người theo đạo Hồi bằng các hình thức chặt đầu và thiêu sống.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác nào nhằm xác minh được số người Trung Quốc đã gia nhập IS hoặc các nhóm vũ trang cực đoan khác tại Syria để chống lại chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong một bài phát biểu được đăng trên mạng vào tháng 7/2014, Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS, nói rằng lực lượng của tổ chức này đến từ 12 nước khác nhau, trong đó có Trung Quốc. Người đọc kinh trong đoạn băng tuyên truyền có giọng của người ở vùng phương Bắc hoặc Tây Bắc Trung Quốc.

Vào cuối tháng 7/2014, ông Wu Sike, cựu đặc phái viên Trung Quốc tại khu vực Trung Đông cho biết có khoảng 100 phiến quân người Trung Quốc được đào tạo và chiến đấu cho các tổ chức khủng bố tại vùng Trung Đông. Ông Wu có được thông tin này từ các tin tức nước ngoài, tuy nhiên các hãng thông tấn đến nay vẫn chưa có con số ước tính đáng tin cậy về số thành viên người Trung Quốc của các nhóm cực đoan.

Tháng 9/2014, Bộ Quốc phòng Iraq đã đăng trên trang Facebook ảnh của một người đàn ông châu Á có gương mặt bầm tím và đầy máu. Họ nói rằng người này là một phiến quân IS người Trung Quốc đã bị quân đội Iraq bắt giữ. Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Năm 2013, một nhóm nổi dậy chống chính quyền Assad đã cho đăng một đoạn phim ghi lại một chiến binh người Trung Quốc đeo trên người một khẩu súng trường có tên là Yusef (tên thật của người này được cho là Bo Wang). Yusef nói bằng tiếng Trung Quốc rằng anh ta đã từng học tập tại Libya trước khi tới Syria để lật đổ Tổng thống Assad.

Trung Quốc cũng là một trong số những nạn nhân của IS. Tháng trước, tạp chí Dabiq, trang tin mạng do tổ chức khủng bố thành lập đưa tin, một con tin người Trung Quốc có tên là Fan Jinghui đã bị hành quyết. Thông tin này đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận.

Sau vụ việc này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông sẽ thực hiện các biện pháp nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, khác với Nga hay Mỹ, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Syria hay Iraq.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !