Iraq thất thủ, 2.300 xe bọc thép Humvee của Mỹ rơi vào tay IS

Thủ tướng Iraq cho hay một lượng lớn vũ khí của quân đội chính phủ bao gồm các xe bọc thép Humvee của Mỹ, đã rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo IS khi tổ chức này tấn công thành phố Mosul hồi năm ngoái.

Theo Guardian, hôm 31/5, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết các lực lượng an ninh Iraq đã bị mất 2.300 chiếc xe bọc thép Humvee khi tổ chức cực đoan IS tấn công thành phố lớn thứ hai của nước này Mosul. 

"Mosul bị thất thủ, chúng tôi cũng mất luôn nhiều loại vũ khí. Chỉ riêng ở Mosul, chúng tôi đã mất 2.300 chiếc Humvee", ông Abadi phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Iraqiya. 

Iraq thất thủ, 2.300 xe bọc thép Humvee của Mỹ rơi vào tay IS - ảnh 1

Các tay súng IS dùng xe quân sự của quân đội Iraq đi diễu hành tại Mosul.

Giá trị thực tế của những chiếc Humvee còn phụ thuộc vào số thiết bị vũ khí trang bị cho từng chiếc xe nhưng rõ ràng với việc có được một lượng lớn khí tài đắt giá, năng lực của IS đã được tăng lên đáng kể.   

Hồi năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý bán cho Iraq 1.000 chiếc xe bọc thép Humvee trang bị súng máy, súng phóng lựu và nhiều thiết bị hỗ trợ khác với giá 579 triệu USD. 

Các cuộc đụng độ đầu tiên tại Mosul xảy ra vào ngày 9/6/2014 và chỉ sau một ngày, thành phố lớn thứ hai của Iraq đã bị rơi vào tay IS. Kết quả, IS đã chiếm được một lượng lớn vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác khi các nhóm an ninh Iraq "bỏ của chạy lấy người" khỏi Mosul. Trong đó, IS còn sử dụng các xe bọc thép Humvee mà Mỹ cung cấp cho lực lượng an ninh IS, để tổ chức các đợt tấn công. 

Các lực lượng an ninh Iraq với sự hỗ trợ của các tay súng Shiite đã giành được nhiều vùng đất thuộc quyền kiểm soát của IS ở tỉnh Diyala và Salaheddin, phía bắc Baghdad. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi vào giữa tháng Năm khi IS xâm chiếm Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, phía tây Baghdad, nơi các lực lượng an ninh Iraq đã cố thủ suốt hơn một năm qua. 

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !