Iraq: Nghị sĩ đòi "san bằng" khu tự trị người Kurd ở quốc hội
Tờ Channel News Asia đưa tin cho biết, thời gian nghỉ giữa cuộc họp đã đẩy cao sự giận giữ và chia rẽ dân tộc của các nghị sĩ Iraq. Một số đại biểu vắng mặt, một số bỏ họp giữa chừng, vì thế, quốc hội non trẻ của Iraq đã không thể bầu ra được hạ viện như dự tính. Cuộc họp đã kết thúc trong tình trạng rất lộn xộn.
Cuộc họp quốc hội Iraq diễn ra ngày 1/7/2014 đã không đem lại kết quả tốt đẹp nào. |
Khả năng tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa của Thủ tướng Nuri al-Maliki đã dập tắt kể từ khi nhóm chiến binh Hồi giáo khơi mào một cuộc tấn công chớp nhoáng, nắm quyền kiểm soát 5 tỉnh phía bắc của Iraq. Cuộc tấn công đã trở thành thêm dầu vào lửa cho những cáo buộc liên tục trước đó về ông Maliki: chủ nghĩa bè phái và độc tài.
Cuộc khủng hoảng ở Iraq khiến các nhà lãnh đạo thế giới đau đầu, hàng trăm ngàn người dân phải di tản, chia rẽ sâu sắc giữa các tộc người Shiite, Sunni và Kurd.
Cuộc ‘khẩu chiến’ được khơi mào khi nhà lập pháp người Kurd kêu gọi chính phủ “chấm dứt phong toả” và gửi tiền ngân sách cho khu vực mà họ tự trị. Một nghị sĩ lãnh đạo tộc người Shiite đã phản ứng bằng cách đe doạ sẽ “nghiền nát” khu tự trị của người Kurd khi nhóm người này cũng đang đề nghị trưng cầu độc lập trong vài tháng tới.
Theo Chủ tịch quốc hội Mahdi Hafez, cuộc họp tới sẽ được tổ chức vào ngày 8/7 nếu các nhà lãnh đạo đồng ý về các nội dung chính. Tuy nhiên, bầu không khí hỗn loạn vẫn không dừng lại khi các nghị sĩ mới xếp hàng để đăng ký quyền lợi của mình, bao gồm cả vũ khí và bảo vệ.
Washington nhanh chóng cảnh báo rằng "thời gian không đứng về phía Iraq". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf kêu gọi tình hình ở Iraq đã "cực kỳ khẩn cấp".
Thủ tướng Maliki đang ngày càng trở nên thất thế. Ông phải đối mặt với sự chỉ trích từ cả ba cộng đồng tôn giáo và dân tộc lớn của Iraq, cho rằng ông đã điều hành đất nước bằng chủ nghĩa bè phái, độc tài và không thể đảm bảo an toàn cho người dân sau cuộc tấn công quân sự hồi đầu tháng Sáu.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).