Iraq: Kỷ lục hơn 2.400 người thiệt mạng trong tháng Sáu
Theo tuyên bố của phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Iraq (UNIRAQ), trong số 2.417 người thiệt mạng có 1.531 dân thường và 886 nhân viên an ninh Iraq. Ngoài ra, trong tháng Sáu, 2.287 người khác cũng đã bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy.
Tuy nhiên, con số thương vong được Liên Hợp Quốc công bố chưa tính tới các trường hợp thiệt mạng và bị thương tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq vốn nằm trong vòng kiểm soát của các phần tử cực đoan dòng Sunni.
Lễ tang tạiKirkuk hôm 23/6. |
Theo hãng tin Russia Today, số liệu được Liên Hợp Quốc công bố cao hơn rất nhiều so với thống kê của các quan chức y tế, bộ nội vụ và quốc phòng Iraq. Theo chính phủ Iraq, trong tháng Sáu, 1.922 người đã thiệt mạng bao gồm 1,393 dân thường, 380 binh sĩ và 149 cảnh sát.
Song số người bị thương được chính phủ Iraq công bố lại cao hơn của Liên Hợp Quốc với 2.610 người gồm 1.745 dân thường, 644 binh sĩ và 221 cảnh sát.
Trong khi đó, con số thiệt mạng của tổ chức Iraq Body Count (IBC) là 1.893 dân thường tính tới ngày 29/6.
Trong những tuần gần đây, lực lượng nổi dậy tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" (ISIS) đã tổ chức tấn công và giành được quyền kiểm soát nhiều khu vực miền tây và bắc Iraq. ISIS còn bị cáo buộc là thủ phạm dẫn tới các cuộc thảm sát chống lại dòng người Hồi giáo Shiite tại Iraq.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.