Iraq: Gần 100 người chết một ngày vì bom xe
Trong tuần qua, vòng xoáy bạo lực mới do xung đột giữa các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni và các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite đã khiến 240 người thiệt mạng.
Hiện trường một vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad ngày 20/5. |
Trong khi đó, cuộc xung đột ở Syria đang ngày càng đe dọa lan rộng sang quốc gia láng giềng Iraq và đẩy nước này vào nguy cơ nội chiến trở lại.
Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm về các vụ tấn công ngày hôm qua và 20/5 là ngày đẫm máu nhất trong vòng 10 tháng qua. Tuy nhiên, xung đột phe phái ở Iraq sẽ không thể chấm dứt trong khi các cuộc giao tranh phe phái vẫn diễn ra ở các quốc gia láng giềng Syria và cả Li Băng.
“Hiện Iraq đã dấn vào vòng tròn xung đột bao phủ cả Syria và Li Băng”, nhà phân tích chính trị Hadi Jalo ở Baghdad nhận định.
Theo chuyên gia Patrick Clawson, Thủ tướng Iraq Al-Maliki, lãnh đạo thuộc dòng Hồi giáo Shiite, lo ngại rằng lực lượng Sunni đối lập có thể sẽ dấn sâu hơn vào cuộc nội chiến ở Syria bằng cách sát cánh cùng lực lượng nổi dậy.
“Al-Maliki cho rằng đã đến lúc phải cứng rắn và ông ấy đang thể hiện là mình có thể kiểm soát được đất nước. Những gì mà chúng ta đang thấy (tình trạng bạo lực) chính là phản ứng của các phe phái với hành động của ông Al-Maliki”, ông Clawson nói.
Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây vẫn ủng hộ mạn mẽ lực lượng chính trị đối lập ở Syria nhưng vẫn tỏ ra không muốn tăng viện trợ vũ khí cho các chiến binh nổi dậy do lo ngại vũ khí có thể sẽ rơi vào tay các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, các quốc gia Ả rập và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn thúc giục phương Tây can thiệp mạnh hơn với lí do vấn đề người tị nạn và bạo lực ở Syria đang ngày càng gây ảnh hưởng tới cả khu vực.