Iraq đang đàm phán với Nga mua vũ khí gì để "dằn mặt" Mỹ?

Một quan chức cấp cao Iraq cho biết, sau các trận không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ quốc gia, chính phủ Iraq đã nối lại các cuộc đàm phán mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Hôm 9/1, chia sẻ với Sputnik, ông Mohammad Ridha, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq cho hay, các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Lực lượng Huy động Nhân dân Shia (PMU) khiến chính phủ Iraq quyết định “nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới thỏa thuận mua bán hệ thống phòng không S-300 của Nga”.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Quân đội Mỹ đã cho triển khai các đợt không kích nhằm vào PMU vào cuối tháng 12/2019, sau khi cáo buộc PMU là thủ phạm tấn công và gây ra cái chết cho một nhà thầu dân sự Mỹ. Sau các đợt không kích của Mỹ, PMU, lực lượng vốn được Iran hậu thuẫn, cho hay họ đã mất 25 tay súng.

Đây cũng chính là nguồn cơn dẫn tới các cuộc biểu tình gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad vào đầu tháng Một. Dù không có bất cứ nhân viên ngoại giao nào của Mỹ bị thương, nhưng Lầu Năm Góc đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ khi triển khai đợt không kích tiếp theo bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Hậu quả, cuộc tấn công của Mỹ khiến Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và phó Chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis cùng 10 người khác thiệt mạng.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố vụ tấn công bất ngờ của Mỹ là hành động khủng bố và Tehran sẽ trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Tới ngày 5/1, Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này trục xuất toàn bộ binh sĩ nước ngoài ra khỏi lãnh thổ quốc gia, đồng thời cắt đứt mối quan hệ với liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Vào rạng sáng ngày 8/1, IRGC đã cho phóng hàng chục quả tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraqđể trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận, trong vụ không kích bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào rạng sáng 8/1, Iran đã cho phóng 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ 3 địa điểm trên lãnh thổ Iran.

Theo ông Esper, các tên lửa được Iran phóng đã gây thiệt hại cho các khu lều, đường băng, bãi đỗ xe cùng 1 trực thăng tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Trước đó, RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Iraq có thể là khách hàng kế tiếp sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay là S-400 Triumph.

“Iraq là một đối tác của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự và Nga có thể hỗ trợ nguồn tài chính cần thiết để giúp Iraq bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như bảo vệ an toàn không phận bằng tên lửa S-400 cũng như các hệ thống phòng không khác như Buk-M3, Tor-M2 và nhiều hơn nữa”, ông Igor Korotchenko, một quan chức thuộc Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, cách đây vài tháng, Iraq đã cân nhắc tới khả năng mua các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga bao gồm tổ hợp phòng không S-400 Triumph. Tuy nhiên, dưới sức ép của Mỹ, Iraq buộc phải trì hoãn mua S-400.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Không phải S-400 Iraq đang đàm phán với Nga mua vũ khí gì để dằn mặt Mỹ thương vụ mua S-400 mỹ không kích Baghdad iraq mua S-300 của nga iran tấn công căn cứ quân sự mỹ Mỹ tiêu diệt Tư lệnh Iran căng thẳng mỹ iran tên lửa iran

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !