Iraq đã giành lại 1/4 lãnh thổ từ tay IS
Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 13/4 rằng IS đã mất 25 đến 30% lãnh thổ tại Iraq, tương đương với 12.950 đến 15.540 km vuông. Ông cho biết thêm, tiền tuyến giờ đây đã bị đẩy xuống phía Tây và phía Nam của tỉnh Irbil, Babil, Baghdad và Kirkuk.
![]() |
Quân đội Iraq đã giành lại kiểm soát thành phố Tikrit vào đầu tháng này. |
“Các cơ sở hạ tầng chiến lược và các thành phố lớn mà IS đã mất vào tay quân đội Iraq gồm có đập Mosul, Zummar và khu vực gần núi Sinjar”.
Ông Warren nói rằng hiện vẫn còn sớm để kết luận rằng thế trận đã đổi chiều, nhưng các cuộc không kích và lực lượng bộ binh Iraq “đã gây ra những tổn hại đáng kể” cho IS.
Công bố này được đưa ra trước khi cuộc hội đàm giữa thủ tướng Iraq và Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra tại Washington.
Kể từ tháng 6 năm ngoái, IS đã chiếm lấy một vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi mong muốn liên quân đẩy mạnh hoạt động không kích chống lại IS. Tuần trước, ông Abadi đã công bố chiến dịch nhằm đẩy lùi phiến quân IS ra khỏi tỉnh Anbar, tỉnh lớn nhất Iraq.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết tầm ảnh hưởng của IS tại Syria vẫn không có nhiều thay đổi kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu tại nước này vào tháng 9 năm ngoái. Mặc dù giành được tỉnh Suweida, Homs và ngoại ô Damascus, IS đã phải chịu tổn thất khi để mất tỉnh Aleppo và Hassakeh.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.