Iraq: Cấp vũ khí cho bên nào ở Syria cũng không ổn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Irắc, Nouri al-Maliki cho rằng vũ trang cho bên nào cũng có thể đầy đến một cuộc chiến mang tính đại diện.

Iraq: Cấp vũ khí cho bên nào ở Syria cũng không ổn

Syria: Quân chính phủ càn quét, phá hủy làng mạc

Chấp nhận ngừng bắn, Syria tiếp tục dồn phiến quân

Chính phủ Syria cấm nam giới từ 18-42 tuổi xuất cảnh

Ba vụ nổ liên tiếp khi Liên đoàn họp bàn về Syria ở Baghdad

Lãnh đạo và các phái viên các nước thuộc Liên đoàn Ả rập dự hội nghị tại thủ đô Iraq.

Ông Maliki nói: "Dựa trên kinh nghiệm đã xảy ra ở I rắc, lựa chọn vũ trang cho một trong hai phe xung đột sẽ đều dẫn đến một cuộc chiến mang tính biểu tượng giữa khu vực và quốc tế ở Syria".

Bất chấp an ninh được thắt chặt tối đa để đảm bảo cho hội nghị của lãnh đạo các nước Ả rập đàm thoại về kế hoạch cho Syria được tổ chức lần đầu tiên tại thủ đô baghdad trong nhiều thập kỷ nay, ba vụ nổ vẫn liên tiếp xảy ra.

Hãng tin BBC cho hay, 3 vụ nổ đã xảy ra liên tiếp ở trung tâm thủ đô Baghdad ngay khi diễn đàn bắt đầu. Hai trong số đó nổ ra ngay gần Đại sứ quán Iran. Vụ nổ thứ ba, gần khu vực an ninh tối đa của thành phố sử dụng thiết bị gây nổ vẫn chưa được xác minh rõ ràng.

Chưa đến một nửa lãnh đạo của các nước thuộc Liên đoàn tham gia diễn đàn an ninh thắt chặt đến mức địa điểm tổ chức cũng không được thông báo trước với báo giới.

Qatar và Ả rập Xê út, hai nước phản đối chính quyền Syria gay gắt nhất chỉ gửi phái viên đến tham dự.

Trong khi dư luận không trông đợi nhiều vào các cuộc đàm thoại, việc tổ chức diễn đàn tại thủ đô của Irắc cũng không cải thiện mấy bộ mặt cho nước này.

Sự xuất hiện của lãnh đạo Tiểu vương Quốc Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, đánh dấu chuyến viếng thăm đầu tiên của lãnh đạo nước này kể từ sau cuộc xâm chiếm của ông Saddam Hussein vào năm 1990.

Kế hoạch được Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả rập ủng hộ sẽ đưa ra một tiến trình đưa các quan sát viên của Liên hợp quốc vào theo dõi quá trình chấm dứt giao tranh, rút quân đội chính phủ ra khỏi các khu vực của quân đối lập và cho phép các tiến hành hoạt động nhân đạo được vào sâu hơn trong các khu vực nhạy cảm.

Hôm thứ 3, Syria đồng ý với kế hoạch này nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Hoài nghi

Trước đó, người đứng đầu Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã thúc giục Syria biến những lời hứa thành hành động. “Không còn thời gian để lãng phí nữa”, ông nói.

Washington đã yêu cầu các nước tiếp tục duy trì áp lực lên chính phủ của tổng thống Bashar Assad. Văn phòng chính phủ Mỹ đã bày tỏ mối nghi ngờ rằng ông Assad sẽ biến những lời hứa của mình thành hiện thực.

Về phần mình Syria tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ sáng kiến nào do Liên đoàn Ả rập, tổ chức đã tịch thu tư cách thành viên của Syria năm ngoái, đưa ra.

Còn phe đối lập ở Syria thì bài tỏ thái độ nghi hoặc một cách rõ ràng. “Chúng tôi chẳng có chút lòng tin nào ở chính quyền. Phải để xem khi nào họ người việc giết chóc người vô tội lại rồi mới nói tiếp được”, Louay Safi, một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria bày tỏ.

Liên hợp quốc ước tính đã có hơn 9.000 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc nổi dậy nổ ra hơn một năm trước.

An ninh ở Baghdad được thắt chặt một cách nghiêm ngặt trong thời gian hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Phần lớn các khu vực trong thành phố các hoạt động hầu như đã bị biến thành “bất động” chỉ vì hội nghị này.

Chính quyền I rắc đang hy vọng tái thiết lại hình ảnh trong cộng đồng các nước Ả rập sau nhiều năm bạo lực bạo lực và xung đột phe phái triền miên.

Nhưng nếu hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong vài tiếng này kết thúc mà không gặp phải sự cố hay không có vụ tấn công nổi dậy ở những nơi khác cũng đã được coi là một thành công đáng kể của I rắc.

Trong một bối cảnh khác, Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ cho hay ông đã yêu cầu đối tác là các cường quốc có nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Ấn độ, Trung Quốc và Nam phi hỗ trợ công tác cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria.

Trong tuyên bố bế mạc, cả năm nước đều cho rằng “những giải pháp cuối cùng” cho cả Syria và Iran đều chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại.

Hoa Tạ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !