Iraq: “Al-Qaeda sẽ tiến hành tấn công ở Syria”
Iraq: “Al-Qaeda sẽ tiến hành tấn công ở Syria”
NATO tập trận hải quân gần Syria
Nga – Trung từ chối họp với “Những người bạn của Syria”
Syria: Phương Tây sẽ dùng vũ lực vì ngoại giao thất bại
Ngoại trưởng Iraq cho hay các phiến quân Al- Qaeda đang tiến vào Syria để thực hiện các cuộc tấn công. |
Nếu điều đó thực sự xảy ra thì tình trạng bạo lực ở Syria có thể sẽ gia tăng đến mức làm rung chuyển cả khu vực Trung Đông.
Ngoại trưởng Iraq, Hoshyar Zebari cho biết nhiều năm qua Baghdad đã đề nghị Damascus siết chặt hoạt động đi lại của các chiến binh dòng Hồi giáo Sunni từ Syria sang Iraq để hỗ trợ lực lượng phiến quân Iraq.
“Lúc này, chúng hoạt động theo chiều ngược lại”, ông Zebari phát biểu trước các phóng tiên ở Baghdad.
“Chúng tôi có thông tin tình báo chắc chắn rằng các thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tới Syria. Điều lo ngại chính của chúng tôi là hoạt động này đang diễn ra tràn lan và các nhóm cực đoan và khủng bố đang bắt rễ ở các quốc gia láng giềng”, ông Zebari nói.
Ngay tại Iraq, các cuộc tấn công khủng bố đã trở thành một phần của đời sống và trong những tuần vừa qua, các cuộc tấn công diễn ra với cường độ và tốc độ ngày càng tăng.
Hôm qua, nhiều vụ nổ xảy ra tại hai thành phố Iraq gồm thủ đô Baghdad và thành phố Mosul ở phía bắc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
Các chuyên gia cho rằng những kẻ cực đoan Iraq có thể có lợi từ cuộc khủng hoảng từ nước láng giềng Syria do các phiến quân Iraq có thể nhận được vũ khí đáng lẽ được dành cho lực lượng nổi dậy chống chính quyền Syria.
Trong khi đó ngày hôm nay, đại diện của hơn 100 quốc gia đang tham dự cuộc họp của “Những người bạn của Syria” tại Paris nhằm đưa ra biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria.
Dự kiến Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây sẽ khuyến khích các quốc gia vùng Vịnh hành động nhiều hơn để thúc đẩy các lệnh cấm vận quốc tế đối với Syria.
“Nhiều quốc gia có mặt tại Paris hôm nay đã áp đặt cấm vận đối với Syria nhưng điều quan trọng là phải đưa các lệnh cấm vận lên tới mức độ toàn cầu. Đó cũng là điều chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Nga và Trung Quốc’, một quan chức Hoa Kỳ có mặt tại cuộc họp nói.
Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc, hai nước phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria, không tham dự cuộc họp này.
Mở đầu cuộc họp, Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu rằng việc chấm dứt cuộc xung đột là “sự cần thiết về mặt nhân đạo và chính trị”.
“Cuộc khủng hoảng đã trở thành mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình thế giới và chúng ta phải đưa ra quyết định”, ông nói.
Các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc hiện đang hoàn thành lời kêu gọi hạn chế các hoạt động thương mại với Syria nếu ông Assad không tuân thủ lệnh ngừng bắn của đặc phái viên Liên Hợp Quốc, Kofi Annan và lộ trình chuyển giao chính trị.
Lộ trình mà ông Annan đưa ra trong cuộc họp các cường quốc tại Geneva đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp bảo đảm cho nhân dân Syria được sống trong “độc lập và dân chủ”.
Các nước phương Tây không muốn ông Assad đóng vai trò gì đối với tương lai Syria, nhưng theo lộ trình Geneva, ông Assad có quyền phủ quyết bất kỳ ứng cử viên nào cho chính phủ chuyển tiếp.
Tính đến nay, cuộc khủng hoảng Syria đã khiến khoảng 15.800 người thiệt mạng.
Hôm qua, trưởng đoàn quan sát Liên Hợp Quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood cho biết tình trạng bạo lực tại Syria đã gia tăng đến mức chưa có tiền lệ.
Ông Mood cho rằng tình trạng giết chóc phải chấm dứt: “Tình trạng bạo lực càng kéo dài thì sẽ càng có thêm dân thường bị giết hại và càng khó có thể thực hiện chuyển giao trong hòa bình”.
“Người chịu trách nhiệm ngăn chặn bạo lực chính là những ai đặt tay trên cò súng và những ai cung cấp vũ khí, thuốc nổ và tài chính cho họ”, ông Mood nói.
Trong khi đó, chính quyền Syria vừa chịu thêm tổn thất khi một tướng cấp cao thân cận với Tổng thống Bashar Assad đào ngũ.
Một quan chức phương Tây hôm nay cho biết, Tướng Manaf Tlass đã từ bỏ chính quyền Syria. Ông Tlass lãnh đạo cấp cao của lực lượng Vệ binh cộng hòa và là con trai của cựu Bộ trưởng quốc phòng Syria.
Hiện chưa rõ ông Tlaas đang ở đâu nhưng lực lượng đối lập cho rằng ông đã đào ngũ sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Lê Dung