Iran xuống nước, "gợi ý" đàm phán về hạt nhân
Iran xuống nước, "gợi ý" đàm phán về hạt nhân
Israel và Mỹ tiến hành tập trận lớn chưa từng có
Iran lại tiếp tục tập trận
Nếu Iran bị tấn công, Israel sẽ bị hủy diệt
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Iran (trái) thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu để thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Iran vào hôm qua. |
Ông Salehi đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo khi đang đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho hay các cuộc đàm phán có thể bắt đầu ngay sau khi hai bên đồng thuận về thời gian và lộ trình đàm phán.
Ông này cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẵn sàng chủ trì vòng đàm phán mới với các cường quốc và nói thêm rằng “Theo quan điểm cá nhân của tôi, tất nhiên Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tốt nhất để tổ chức các cuộc đàm phán nhưng lộ trình đàm phán còn tùy thuộc vào hai bên”.
Ông Salehi cũng cho rằng việc mở rộng quan hệ giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
Theo Tân Hoa Xã, hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast cho biết Iran đang chờ đề xuất của Liên minh châu Âu về thời gian và lộ trình của các cuộc đàm phán.
“Chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Chúng tôi vẫn luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán và vẫn luôn nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán nên hướng đến các vấn đề hợp tác giữa các bên, tức là nên đàm phán để hợp tác thay vì đối đầu”, ông Mehmanparast phát biểu.
Hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev đã hội đàm qua điện thoại, thảo luận một loạt vấn đề khu vực trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
“Tổng thống Medvedev tỏ ra hài lòng khi Tehran có thái độ tích cực trước kế hoạch Nga đề xuất nhằm từng bước khôi phục niềm tin của quốc tế về các vấn đề hạt nhân của Iran”, điện Kremlin cho hay.
Cũng theo điện Kremlin, trong cuộc hội đàm, Tehran đã ủng hộ các nổ lực ngoại giao của Mátxcơva nhằm giải quyết các tranh cãi về chương trình hạt nhân và hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề này.
Điện Kremlin cho hay phía Iran đã chủ động gọi điện thoại cho phía Nga và bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác song phương trong năm 2012.
Hai Tổng thống cũng đã bày tỏ quan điểm về các vấn đề trong khu vực và nhấn mạnh rằng tình hình Trung Đông nên được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và đối thoại giữa tất cả các bên liên quan.
Phương Tây vẫn nghi ngờ rằng hoạt động làm giàu Uranium của Iran là nhằm sản xuất vũ khí nguyên tử còn Iran thì luôn phủ nhận điều này.
Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm G5+1, nhóm gồm 5 thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức, diễn ra hồi tháng 1, 2011 đã không đạt được một thỏa thuận gì do Tehran từ chối dừng lại hoạt động làm giàu uranium để đổi lấy lợi ích về thương mại và công nghệ theo như các nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ thông qua năm 2006.
Mối quan hệ giữa Iran và phương Tây gần đây đã xấu đi sau một loạt diễn biến gồm vai trò của Iran trong kế hoạch ám sát Đại sứ Ả rập Xê út ở Washington, các cuộc tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran, báo cáo mới nhất của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và các tranh cãi xung quanh việc máy bay do thám không người lái của Mỹ, Iran bắt được.
Lê Dung
