Iran “xua đuổi” 30 lượt máy bay do thám nước ngoài
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết đợt tập trận này của quân đội Iran bắt đầu từ ngày 28/12 nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Cộng hòa Hồi giáo tại eo biển chiến lược nơi trung chuyển 40% lượng dầu mỏ xuất khẩu trên thế giới.
![]() |
| Tàu chiến Iran bắn tên lửa trong cuộc tập trận đang diễn ra gần eo biển Hormuz. |
Iran đã đe dọa sẽ chặn eo biển Hormuz nếu nước này bị tấn công vì chương trình hạt nhân của mình. Hoa Kỳ thì tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kì hành động nào cản trở việc đi lại trên eo biển này.
“Đến giờ chúng tôi đã gửi đi 30 tín hiệu cảnh cáo tới các máy bay trinh sát và do thám của lực lượng nước ngoài muốn tiếp cận các khu vực tập trận”, Sĩ quan chỉ huy cuộc tập trận Amir Rastegari nói với hãng tin Mehr. Ông Rastegari cho biết các máy bay trên được cảnh cáo phải tránh xa không phận Iran cũng như khu vực tập trận.
Còn hãng tin chính thức của Iran IRNA thì trích lời ông Rastegari cho rằng các máy bay nước ngoài đã rời đi sau khi Iran đưa ra cảnh cáo vì họ “lo sợ sẽ bị phá hủy” bởi các lực lượng vũ trang Iran.
Đợt tập trận hải quân kéo dài 6 ngày của quân đội Iran diễn ra tại vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2 tại eo biển Hormuz, vịnh Oman và các khu vực phía bắc của Ấn Độ Dương. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng hải quân nước này đã bắn thử thành công tên lửa phòng vệ bờ biển Qader và tên lửa đất đối đất Nour. Theo ông Rastegari, tên lửa hành trình Qader với tầm bắn 200k đã “nhằm tới và phá hủy thành công và chính xác mục tiêu của mình”.
Hôm 30/12, Iran cho biết các lực lượng đặc biệt và các đơn vị lặn của quân đội nước này đã diễn tập bảo vệ các cảng và bờ biển trước một cuộc tấn công. Trong tháng 12, Iran đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự kéo dài trong 10 ngày và điều một tàu ngầm và một tàu khu trục tới vùng Vịnh từ 4 tháng trước. Trong khi đó, các lực lượng hải quân Mỹ và đồng minh cũng tiến hành các cuộc tập trận tại cùng vùng biển quanh eo biển Hormuz để giữ tuyến đường hàng hải này luôn thông suốt.
Israel đã đe dọa tấn công quân sự đế ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran mà phương Tây cho là nhằm để chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran khăng khăng cho rằng nước này chỉ muốn thực hiện chương trình hạt nhân để sản xuất điện và cho các mục đích hòa bình khác.
Mỗi năm Iran tiến hành vài lần tập trận và đều đặn tiết lộ những tiến bộ của nước này trong việc chế tạo vũ khí.
