Iran, Venezuela gọi Mỹ là mối đe dọa toàn cầu
Iran, Venezuela gọi Mỹ là mối đe dọa toàn cầu
Mỹ trục xuất Tổng lãnh sự Venezuela vì làm gián điệp
Iran kết án tử hình gián điệp CIA
Iran bắt gián điệp cài cắm của Mỹ
Tống thống Iran Mahmoud Ahmadinejad được Tổng thống Venezuela chào đón nhiệt liệt. |
Chuyến thăm của Tổng thống Ahmadinejad đến 4 nước gồm Venezuela, Nicaragua, Cuba và Ecuador được bắt đầu một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra quyết định trục xuất Tổng lãnh sự Venezuela ở Miami, Mỹ vì bị nghi lên kế hoạch tấn công mạng vào Hoa Kỳ.
Chuyến đi này cũng được bắt đầu cùng ngày mà Iran bị cáo buộc tăng cường nỗ lực làm giàu Uranium và các tòa án của Iran tuyên bố tuyên án tử hình một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ vì tội gián điệp.
Gọi Tổng thống Ahmadinejad là “người anh trai đích thực”, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cho rằng hai nước phải đứng bên cạnh nhau để chống lại Hoa Kỳ và đồng minh.
“Chúng ta không bị buộc phải thực hiện nhiệm vụ này, nhưng đó là trách nhiệm của chúng ta phải ngăn chặn chủ nghĩa đế quốc đang mất trí hơn bao giờ hết. Những mưu đồ của đế chế Yankee (Mỹ) chính là mối nguy của thế giới”, ông Chávez nói.
Luận điệu chống Mỹ leo thang khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho rằng Iran đã bắt đầu hoạt động làm giàu Uranium trong một boongke kiên cố mới. Iran tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình.
Tổng thống Ahmadinejad cho hay đất nước ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến “tử vì đạo” nhưng cũng cho biết Iran không có các ý định gây chiến.
‘Chúng tôi yêu tất cả mọi người, trong đó có cả nhân dân Mỹ, những người đang chịu sự phối của những kẻ ngạo mạn”, ông nói.
Tổng thống Chávez thì cho rằng Hoa Kỳ và tay sai của mình đang cố tìm cách bôi nhọ hình ảnh Iran và Venezuela như những kẻ hiếu chiến.
“Ai đã ném hàng nghìn, hàng nghìn quả bom xuống dân thường – trong đó coagồm cả vài quả bom nguyên tử? Ai đã hậu thuẫn các cuộc đảo chính, thảm sát và tội diệt chủng?”, Tổng thống Chávez đặt câu hỏi, “Không phải chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những nước nạn nhân mà thôi”.
Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các dự án hợp tác song phương đang tiến hành. Đài truyền hình quốc gia Venezuela cho hay hai bên sẽ kí kết các thỏa thuận mới về du lịch, khoa học và công nghệ, năng lượng cũng như công nghiệp ô tô.
Hôm nay, hai tổng thống sẽ đến Nicaragua để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Daniel Ortega, một đồng minh thân thiết của Tổng thống Chávez.
Về vụ Mỹ trục xuất Tổng lãnh sự của Venezuela ở Miami, Bộ trưởng Ngoai giao Venezuela Nicolás Maduro cho hay nước này sẽ đáp trả “mạnh mẽ” vụ trục xuất này, nhưng Venezuela hiện chưa có hành động cụ thể nào.
Mặc dù Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Iran trong khu vực Mỹ Latinh, Iran có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Venezuela. Trong những năm qua, hai nước đã kí hơn 100 thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la.
Tổng thống Chávez cho hay các công ty Iran đã xây dựng gần 14.000 ngôi nhà và các nhà máy của Iran đã chế biến lượng lớn ngô từ các đồn điền của Venezuela.
Ban đầu, Tổng thống Ahmadinejad dự định đến thăm Venezuela vào tháng 9, nhưng cuộc gặp gỡ này bị hủy do Tổng thống Chávez đang phải điều trị hóa liệu để chữa ung thư. Mặc dù mặt của Tổng thống Chávez vẫn hơi sưng, nhưng tóc của ông đã mọc trở lại và ông đã bắt đầu xuất hiện trước công chúng.
“Nhờ có Chúa mà tôi có mặt ở đây, không hóa liệu, không ung thư và không bệnh tật”, ông nói.
Trước khi bước vào dinh Tổng thống để bắt đầu cuộc họp, Tổng thống Ahmadinejad cho hay sức ép của Hoa Kỳ sẽ không thể khiến Iran từ bỏ mối quan hệ với châu Mỹ Latinh.
“Bất kể những kẻ ngạo mạn không muốn chúng ta ở bên cạnh nhau, chúng ta sẽ vẫn mãi mãi bên nhau”, ông nói.
Tùng Lâm