Iran và Mỹ bất ngờ công bố đàm phán hạt nhân
AFP đưa tin, các cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Geneva vào thứ Hai và thứ Ba (9-10/6), Bộ Ngoại giao Iran và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông báo gây ngạc nhiên trong bối cảnh có sự quan ngại lớn đối với tiến bộ thoả thuận hạt nhân đã bị trì hoãn thời gian qua.
![]() |
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. |
Các cuộc đàm phán song phương lần đầu tiên tổ chức, sau các cuộc đàm phán P5+1, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức. Đây được cho là một cách thức theo đuổi vấn đề có tính bước ngoặt.
Đáng kể, phái đoàn Mỹ sẽ được dẫn dắt bởi Thứ trưởng Ngoại giao Bill Burns và Jake Sullivan, Cố vấn Nhà Trắng. Nhóm này trước đây từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật để đưa Iran trở lại bàn đàm phán P5+1 vào năm ngoái.
Một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ cho biết bước tiến triển mới này là dấu hiệu “các cuộc đàm phán đang được thúc đẩy” và bất kỳ sự tiến bộ nào cũng sẽ được đưa vào nhóm P5+1 sẽ được tổ chức vào 16-20/6 tại Áo.
Iran sẽ tiếp xúc với đại diện ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tại các cuộc họp, đây là cấp cao nhất của Mỹ về vấn đề hạt nhân cho đến nay.
Một quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng sẽ tham gia vào cuộc họp, các quan chức Mỹ và EU cho biết.
Iran và Mỹ đã mâu thuẫn kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và cuộc khủng hoảng con tin sau đó. Vài năm trở lại đây, hai bên đã có những bước đi thăm dò để cải thiện quan hệ.
Tổng thống Hassan Rouhani, người được bầu vào tháng Sáu năm ngoái, tự tuyên bố đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama ngay sau khi nhậm chức. Hành động của ông từng được coi là không thể tưởng tượng được khi mà người tiền nhiệm của ông là Mahmoud Ahmadinejad đã thề sẽ “không đội trời chung” với nước Mỹ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.