Iran và các cường quốc lại đàm phán về hạt nhân
![]() |
| Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton |
Trong vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng Hai tại Almaty, nhóm P5+1 cho biết sẽ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt quốc tế. Đổi lại, Iran sẽ phải từ bỏ chương trình làm giàu uranium ở mức độ cao, đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.
Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), Catherine Ashton, cho biết bà luôn lạc quan một cách thận trọng, nhưng vẫn thấy rõ được tầm quan trọng của việc nhận được phản ứng từ phía Ỉran.
Hôm 2/4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho rằng Iran hãy chứng minh rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình để có thể “hòa nhập lại với cộng đồng quốc tế và thoát ra khỏi tình trạng bị cô lập”.
Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã từng cảnh báo, Washington “sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chận Iran tạo ra những loại vũ khí tồi tệ nhất thế giới.”
Israel nhiều lần đe dọa sẽ có những hành động quân sự nhằm vào Iran trong khi Mỹ kiên trì cho rằng có thể giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế. Trong khi phương Tây luôn cáo buộc Ỉran phát triển chương trình hạt nhân nhằm mục đích quân sự thì nước này vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chì nhằm mục đích hòa bình như sản xuất điện và dùng cho y tế.
