Iran tuyên bố điều kiện rút quân khỏi Syria

Đại diện Bộ ngoại giao Iran tuyên bố Iran sẽ giảm sự hiện diện quân sự tại Syria hoặc hoàn toàn rút khỏi nước này, nếu tình hình ổn định trở lại, và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố kết thúc.

Iran ra điều kiện rút quân khỏi Syria

Đại diện chính thức Bộ ngoại giao Iran, ông Bahram Kasemi tuyên bố Iran sẽ giảm sự hiện diện quân sự tại Syria hoặc hoàn toàn rút khỏi nước này, nếu tình hình ổn định trở lại, và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố kết thúc.

"Cho tới khi chính phủ Syria còn có mong muốn, chúng tôi sẽ còn ở lại đất nước này. Nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi, ngoài việc thực hiện yêu cầu của chính phủ Syria, còn là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ngay khi chúng tôi cảm thấy rằng tình hình Syria gần đạt tới mức tương đối ổn định, và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đi tới hồi kết thúc, đạt được những thành tích đáng kể, tất nhiên, chúng tôi có thể giảm sự hiện diện tư vấn của mình ở Syria hoặc hoàn toàn rút khỏi nước này", ông Kasemi nói với hãng tin Pana. Tuyên bố của ông Bahram Kasemi được dẫn trên trang mạng của Bộ ngoại giao Iran.

Hồi gữa tháng Bảy, cố vấn về các vấn đề quốc tế của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati tuyên bố rằng, Iran sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại Syria, vì trong trường hợp ngược lại, những kẻ khủng bố sẽ tiếp tục hoạt động tích cực. Ông lưu ý, quân đội Iran hiện diện tại Syria theo yêu cầu của chính quyền hợp pháp Damascus, và nhấn mạnh rằng, các nước khác, trong đó có Mỹ, yêu cầu Iran phải rút quân khỏi Syria là không đúng đắn. Ngoài ra, theo ông, sự hiện diện của quân đội Iran tại Syria không liên quan gì đến Israel.

Chính quyền Israel nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc quân đội Iran hiện diện ở Syria, vì Tel-Avil cho rằng điều này gây ra mối đe dọa đối với Israel, đồng thời cảnh báo về những biện pháp ngăn chặn có thể được áp dụng trong trường hợp quân đội Iran có ý định đóng quân tại biên giới Israel.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !